Honduras rút khỏi Liên minh Bolivar cho châu Mỹ

Với 121 phiếu ủng hộ và 5 phiếu chống, ngày 12/1, Quốc hội Honduras đã nhất trí rút khỏi tổ chức Liên minh Bolivar cho châu Mỹ (ALBA).
Với 121 phiếu ủng hộ và 5 phiếu chống, ngày 12/1, Quốc hội Honduras đãnhất trí rút khỏi tổ chức Liên minh Bolivar cho châu Mỹ (ALBA).

Phát biểu với giới báo tại thủ đô Tegucigalpa, Phó Chủ tịch Quốc hội RamonVelásquez Nazar tuyên bố sự hiện diện của Honduras tại tổ chức khu vực trên đãchấm dứt.

ALBA là cơ chế hội nhập trên tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau giữa cácnước Mỹ Latinh do Venezuela và Cuba khởi xướng tháng 12/2004, như một sự lựachọn thay thế Khu vực thương mại tự do châu Mỹ (FTAA) do Mỹ đề xuất nhưng thấtbại vì không nhận được sự ủng hộ của các nước tại châu lục này.

Honduras gia nhập ALBA từ tháng 8/2008 dưới thời Tổng thống hợp hiếnManuel Zelaya. Sau khi Honduras rút khỏi ALBA, tổ chức này còn 8 thành viênchính thức là Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragoa, Dominica, Ecuador, Honduras,Saint Vincent&Grenadines và Antigua&Barbuda./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

B61-13 là một trong bảy chương trình hiện đại hóa đầu đạn đang được NNSA thực hiện nhằm đảm bảo độ tin cậy và hiệu quả của kho vũ khí hạt nhân. (Nguồn: Website Bộ Năng lượng Mỹ)

Mỹ thông báo hoàn thành chế tạo bom trọng lực hạt nhân B61-13

Cơ quan Quản lý An ninh Hạt nhân Quốc gia thuộc Bộ Năng lượng (DOE/NNSA) đã hoàn thành việc chế tạo quả bom trọng lực B61-13 đầu tiên, phiên bản cải tiến mới nhất của dòng vũ khí hạt nhân B61. B61 là vũ khí lâu đời nhất và linh hoạt nhất trong kho vũ khí hạt nhân của Mỹ, đóng vai trò chủ chốt trong lực lượng máy bay của Bộ ba hạt nhân Mỹ.