Hong Kong bổ sung thêm 3 nước vào danh sách cấm nhập cảnh

Những người không phải cư dân Hong Kong đã ở Nhật Bản, Bồ Đào Nha và Thụy Điển trong 21 ngày sẽ không được phép nhập cảnh vào đặc khu này, cư dân Hong Kong trở về từ 3 nước trên phải cách ly 21 ngày.
Hong Kong bổ sung thêm 3 nước vào danh sách cấm nhập cảnh ảnh 1Hành khách tại sân bay quốc tế Hong Kong, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cuối ngày 30/11, Đặc khu hành chính Hong Kong thông báo cấm nhập cảnh đối với những người không phải là cư dân Hong Kong đến từ 3 nước Nhật Bản, Bồ Đào Nha và Thụy Điển kể từ ngày 3/12, nhanh chóng bổ sung vào danh sách mở rộng các quốc gia phải đối mặt với các hạn chế đi lại do lo ngại về biến thể Omicron.

Những người không phải cư dân Hong Kong đã ở 3 quốc gia trong 21 ngày sẽ không được phép nhập cảnh vào đặc khu này.

[Malaysia, Hong Kong áp đặt nhiều biện pháp ứng phó biến thể Omicron]

Còn người dân Hong Kong nếu trở về từ những quốc gia này thì chỉ được phép lên máy bay nếu đã được tiêm phòng đầy đủ và sẽ phải trải qua 21 ngày cách ly trong khách sạn với chi phí tự túc.

Như vậy, tổng cộng có 24 quốc gia sẽ phải đối mặt với lệnh cấm nhập cảnh của Hong Kong. Hong Kong là một trong những nơi cuối cùng trên thế giới theo đuổi chiến lược "Không COVID" và có một số hạn chế đi lại nghiêm ngặt nhất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục