Hợp tác công-tư trong phòng chống AIDS, lao, sốt rét

Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết ngành y tế tích cực thúc đẩy hợp tác công-tư trong công tác phòng chống AIDS, lao, sốt rét.
Ngày 10/10, Bộ Y tế phối hợp với Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, lao và sốt rét tổ chức hội thảo "Tăng cường hợp tác công-tư nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân và phát triển bền vững."

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đánh giá cao những đóng góp của Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, lao và sốt rét trong công tác phòng chống 3 bệnh này thời gian qua. Đây là một trong những tổ chức cung cấp nguồn tài chính lớn nhất cho công tác phòng chống HIV/AIDS, lao và sốt rét cho Việt Nam cũng như các nước đang phát triển trên toàn thế giới, góp phần xoá đói giảm nghèo, thực hiện Mục tiêu Thiên niên kỷ.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh,thời gian qua, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc phòng chống HIV/AIDS, lao và sốt rét. Tuy nhiên, hoạt động này hiện vẫn đang phải đối mặt với những thách thức lớn như dịch HIV/AIDS đã bước đầu được kiểm soát nhưng chưa ổn định, tình trạng lao đang kháng thuốc và sốt rét kháng thuốc gia tăng, thiếu hụt nghiêm trọng về nguồn lực và nhân lực...

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, ngành y tế tích cực thúc đẩy hợp tác công-tư trong lĩnh vực y tế, kêu gọi sự tham gia của các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đầu tư cho lĩnh vực này ở Việt Nam.

Hội thảo được tổ chức nhằm thúc đẩy sự hợp tác công-tư trong chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam; tạo điều kiện để người dân được tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ y tế chất lượng cao; đồng thời giúp các doanh nghiệp tiếp cận với chủ trương, chính sách, hành lang pháp lý của Việt Nam về hợp tác công-tư trong lĩnh vực y tế.

Theo Bộ Y tế, đại dịch HIV đã có xu hướng chững lại và giảm dần ở nhóm có nguy cơ cao và đã bước đầu kiềm chế được tốc độ gia tăng HIV. Tuy nhiên, tỷ lệ người nhiễm HIV lây truyền qua đường tình dục đang ngày càng gia tăng; đa số người nhiễm HIV đăng ký điều trị HIV/AIDS muộn (giai đoạn 3 và 4 ở người lớn khoảng 48% và trẻ em là 37%) dẫn đến hiệu quả điều trị hạn chế...

Đối với bệnh lao, Việt Nam hiện dứng thứ 12/22 nước có gánh nặng lao cao trên toàn cầu và đứng thứ 14/27 nước có gánh nặng lao đa kháng thuốc; đặc biệt, vẫn còn một tỷ lệ lớn người bệnh lao chưa được chẩn đoán và báo cáo. Riêng đối với bệnh sốt rét, ngành y tế tiếp tục huy động sự tham gia của cộng đồng và toàn dân vào công tác phòng chống sốt rét; lồng ghép các hoạt động phòng chống HIV, lao và sốt rét với hệ thống y tế nói chung, đặc biệt là ở tuyến cơ sở (huyện, xã, thôn)...

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận những vấn đề như hoạt động phòng chống HIV/AIDS tại các doanh nghiệp; phối hợp của Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, lao và sốt rét và các tổ chức tư nhân; các chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng.../.

Thu Phương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục