HP từng rao bán Palm cùng webOS giá 1,2 tỷ USD

Trang tin VentureBeat vừa tiết lộ rằng HP đã muốn bán tống bán tháo cả Palm và hệ điều hành “chết yểu” webOS với giá 1,2 tỷ USD.
Sau khi mua lại hãng công nghệ Palm với giá 1,2 tỷ USD vào tháng 4/2010, tậpđoàn máy tính hàng đầu thế giới HP chẳng ngờ họ sẽ bị mất mặt vì thương vụ này.

Những kế hoạch dài hơi của HP với Palm và hệ điều hành di động webOS đãnhanh chóng sụp đổ, sau khi mẫu tablet TouchPad chạy webOS thất bại toàn diệntrên thị trường.

Không chỉ vậy, trang tin VentureBeat vừa tiết lộ rằng HP đã muốn bán tốngbán tháo cả Palm và hệ điều hành “chết yểu” webOS với giá 1,2 tỷ USD.

VentureBeat cho hay, trong số những hãng tiếp cận với HP để xem xét thươngvụ mua bán nói trên có trang mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook.

Tuy vậy, khi nghe HP “xướng” giá 1,2 tỷ USD, “các giám đốc của Facebook đãcười váng cả phòng,” và tất nhiên kế hoạch bán Palm và webOS của HP chẳng đượcnhư ý muốn.

Sau phi vụ không thành này, CEO Meg Whitman của tập đoàn máy tính lớn nhấtthế giới đã quyết định sẽ cung cấp mã nguồn mở của nền tảng webOS cho cộng đồng,tương tự như Android của Google.

Tuy nhiên hồi đầu tháng 12, trong cuộc phỏng vấn với tờ The Verge, CEOWhitman lại úp mở về một kế hoạch ra mắt thiết bị chạy webOS, và thậm chí đó cóthể là một mẫu tablet mới.

Những diễn biến đó khiến dư luận đặt ra câu hỏi, liệu có phải vì bị mấtmặt quá nhiều với tablet chạy webOS hay không mà HP “tức chí” phục hận bằng sảnphẩm mới, hoặc cũng có thể hãng máy tính này đã tìm ra một kế sách để phát huyhiệu quả nền tảng từng bị khai tử, trong bối cảnh HP đã học được nhiều điều vềthị trường tablet khốc liệt./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biểu tượng TikTok trên nền quốc kỳ Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tòa án Tối cao Mỹ thông qua luật cấm TikTok

Mặc dù ứng dụng TikTok sẽ không biến mất ngay lập tức khỏi các điện thoại của người dùng hiện tại, nhưng người dùng mới sẽ không thể tải xuống ứng dụng, các bản cập nhật cũng sẽ bị vô hiệu hóa tại Mỹ.