Huấn luyện viên Mourinho bênh vực De Gea sau pha bắt bóng hụt

Ông Jose Mourinho - huấn luyện viên của De Gea ở câu lạc bộ Manchester United (Anh) - và tân huấn luyện viên Fernando Hierro của đội bóng "xứ Bò tót" vẫn tin tưởng De Gea sẽ sớm lấy lại sự tự tin.
Pha bắt bóng hụt của David De Gea  

Thủ môn đội tuyển Tây Ban Nha David de Gea đang phải hứng chịu rất nhiều chỉ trích sau sai lầm sơ đẳng ở trận ra quân của đội nhà gặp Bồ Đào Nha tại bảng B World Cup 2018.

Dù vậy, ông Jose Mourinho - huấn luyện viên của anh ở câu lạc bộ Manchester United (Anh) - và tân huấn luyện viên Fernando Hierro của đội bóng Xứ Bò tót vẫn tin tưởng De Gea sẽ sớm lấy lại sự tự tin.

Ở phút 44 trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, De Gea đã mắc sai lầm không ai ngờ tới. Từ cú sút xa bằng chân trái không mấy hiểm hóc của Cristiano Ronaldo, thủ môn người Tây Ban Nha đã không thể ôm gọn bóng, dù Telstar 18 tìm đến đúng vị trí mà anh đã chọn.

Pha bắt bóng này của De Gea khiến nhiều người ví von anh với Loris Karius, thủ môn cũng bắt trượt bóng từ cú sút của Gareth Bale tại chung kết Champions League 2017/18.

Sai lầm sơ đẳng khiến De Gea bị chế giễu và phê phán nhiều trên mạng xã hội cũng như các phương tiện truyền thông.

Nhưng huấn luyện viên Jose Mourinho thì luôn tỏ ra thông cảm với cậu học trò cưng: "De Gea là cậu bé của tôi. Tôi đau lòng khi phải nói ra nhưng cậu ấy biết đó là sai lầm tồi tệ. Đó là sai lầm mà De Gea không mắc phải tại Manchester United trong mùa giải tuyệt vời mà anh ấy là Cầu thủ xuất sắc nhất. Nhưng điều tồi tệ có thể đến với người giỏi nhất. Sự khác biệt của người xuất sắc nhất là ở trận tiếp theo, De Gea sẽ đứng trong khung gỗ với sự tự tin, không hề lo lắng và sẵn sàng giúp đỡ đội bóng."

Trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, De Gea đã phải 3 lần vào lưới nhặt bóng từ các pha dứt điểm của Cristiano Ronaldo. De Gea trở thành thủ môn đầu tiên trong lịch sử Tây Ban Nha để cầu thủ đối phương lập hat-trick trong 1 trận đấu tại World Cup.

Nhưng may cho thủ môn thuộc biên chế M.U, cú đúp bàn thắng của Diego Costa và pha làm bàn của Nacho đã giúp Tây Ban Nha có được 1 điểm trước Bồ Đào Nha.

Tân huấn luyện viên Fernando Hierro của La Roja cũng không vì sai lầm của De Gea mà trách móc thủ thành này.

Phát biểu sau trận đấu, ông Hierro nhấn mạnh: "Chúng tôi là một gia đình và chúng tôi là một đội. Chúng tôi sẽ không để ai phải cô đơn. Làm việc, làm việc và làm việc cùng nhau là tôn chỉ của đội tuyển Tây Ban Nha. Tôi phải rất tự hào về các chàng trai Tây Ban Nha. Khi có trong tay những cầu thủ tốt về tính cách và chất lượng như họ, đó là một niềm hạnh phúc."

Về phía đối phương, Hierro không thể không ngợi khen Ronaldo, người đã lập hat-trick vào lưới Tây Ban Nha.

Hierro phát biểu: "Khi bạn có một cầu thủ như Ronaldo, những điều như trong trận có thể xảy ra. Khi chúng tôi đang dồn hết sức lên với sự tự tin thì Ronaldo ghi bàn thứ hai cho Bồ Đào Nha. Với Ronaldo, chỉ một thời khắc lơi là là đã phải trả giá."

Nhìn lại cục diện bảng B World Cup 2018, hiện Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha tạm đứng thứ 2 và 3. Ngôi vị đầu bảng đang thuộc về Iran, sau chiến thắng 1-0 trước Maroc đêm qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục