Huawei đang đàm phán cài đặt hệ điều hành của Nga lên máy tính bảng

Reuters dẫn hai nguồn tin cho biết Huawei đã bắt đầu đàm phán về việc cài đặt hệ điều hành Aurora của Nga trên 360.000 máy tính bảng của mình để tiến hành điều tra dân số Nga vào năm tới.
Huawei đang đàm phán cài đặt hệ điều hành của Nga lên máy tính bảng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: slashgear.com)

Reuters dẫn hai nguồn tin cho biết Huawei đã bắt đầu đàm phán về việc cài đặt hệ điều hành Aurora của Nga trên 360.000 máy tính bảng của mình để tiến hành điều tra dân số Nga vào năm tới.

Huawei đã tìm kiếm các hệ điều hành thay thế cho hệ điều hành Android của Googlee sau khi Washington đưa nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ hai thế giới vào danh sách thực thể, đe dọa cắt đứt quyền tiếp cập các thành phần và công nghệ thiết yếu của Mỹ.

"Đây là một dự án thí điểm. Chúng tôi xem đây là giai đoạn đầu tiên ra mắt hệ điều hành của Nga trên các thiết bị Huawei," nguồn tin đầu tiên nói với Reuters.

[Huawei: Lệnh trừng phạt của Mỹ ít tác hại hơn so với lo ngại ban đầu]

Trong khi đó, một phát ngôn viên của Huawei cho biết hãng đang đàm phán với Bộ Truyền thông Nga, nhưng không cung cấp bất kỳ chi tiết nào khác.

Tuần trước, Huawei cho biết các hạn chế thương mại của Mỹ có thể làm giảm doanh thu điện thoại thông minh của hãng này khoảng 10 tỷ USD trong năm nay.

Huawei cũng đang chạy đua để phát triển một hệ điều hành của riêng mình nhằm chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất bị chặn hoàn toàn việc sử dụng ứng dụng Android.

Chủ sở hữu của Aurora, nhà mạng viễn thông nhà nước Nga, Rostelecom, là nhà thầu duy nhất mua máy tính bảng để tổ chức tổng điều tra dân số ở Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục