Huawei: Lệnh trừng phạt của Mỹ ít tác hại hơn so với lo ngại ban đầu

Ông Eric Xu, phó chủ tịch Huawei, cho biết tại một cuộc họp báo giới thiệu chip trí tuệ nhân tạo mới ở Thâm Quyến, rằng tác động của lệnh cấm vận ít hơn những lo ngại trước đó.
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Ngày 23/8, nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc Huawei cho biết hoạt động kinh doanh ít bị ảnh hưởng bởi các hạn chế thương mại của Mỹ hơn so với những lo ngại ban đầu và hãng đã chuẩn bị đầy đủ để tồn tại trước các lệnh trừng phạt.

Mảng kinh doanh điện thoại trị giá 100 tỷ USD của Huawei đã bị ảnh hưởng nặng nề kể từ giữa tháng 5 sau khi Washington đưa nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ hai thế giới vào 'Danh sách thực thể,' cắt đứt quyền tiếp cận các thành phần và công nghệ thiết yếu của Mỹ.

Trong đánh giá đầu tiên về tác động của lệnh cấm vận, người sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi cho biết vào tháng 6, hạn chế thương mại của Mỹ sẽ làm giảm doanh thu 30 tỷ USD của hãng này trong năm nay.

Tuy nhiên, ngày 23/8, ông Eric Xu, phó chủ tịch Huawei, cho biết tại một cuộc họp báo giới thiệu chip trí tuệ nhân tạo mới ở Thâm Quyến, rằng tác động của lệnh cấm vận ít hơn những lo ngại trước đó và kết quả cụ thể sẽ chỉ được biết sau khi số liệu kinh doanh tháng 3/2020 công bố.

Trong tuần này, chính quyền Mỹ đã gia hạn thêm 90 ngày cho phép Huawei mua các linh kiện, dịch vụ từ các công ty của Mỹ để cung cấp cho khách hàng hiện tại, nhưng lại thêm hơn 40 chi nhánh Huawei vào 'danh sách đen 'thương mại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa: (lpbank.com.vn)

Tết Bính Ngọ 2026: Lì xì Tết trong nhịp sống số

Tết Việt có thể thay đổi hình thức, nhưng tinh thần “chúc nhau điều lành” vẫn còn đó. Một phong bao lì xì điện tử, nếu gửi đi bằng tấm lòng, vẫn có thể ấm áp như cái bắt tay đầu xuân.

Biểu tượng WhatsApp trên một màn hình điện thoại. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nga chặn ứng dụng nhắn tin phổ biến WhatsApp

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, lệnh chặn đã được triển khai và điều này xuất phát từ việc WhatsApp “không sẵn sàng tuân thủ các chuẩn mực và quy định của luật pháp Nga.”