Từ ngày 8-13/3, Trung tâm Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Trung ương Huế phối hợp Đoàn phẫu thuật thiện nguyện Interplast (Tổ chức Interplast, Cộng hòa Liên bang Đức) phẫu thuật miễn phí cho gần 40 bệnh nhi có dị tật khe hở môi, vòm miệng trên cả nước tại Bệnh viện. Hoạt động nhân văn này đã góp phần trả lại nụ cười hoàn thiện cho trẻ, để các em hòa nhập và tự tin hơn trong cuộc sống.
Các chuyên gia, giáo sư, bác sỹ từ Đức, Italy, Áo, Tây Ban Nha của đoàn thiện nguyện đã khám sàng lọc cho 80 trường hợp bị dị tật hở môi, vòm miệng cùng các khuyết tật bẩm sinh khác. Sau quá trình đánh giá tình trạng bệnh, gần 40 trẻ được phẫu thuật tạo hình nhằm khắc phục dị tật.
Dịp này, Đoàn phẫu thuật thiện nguyện Interplast đã triển khai một số kỹ thuật mới, tiên tiến như lấy một phần xương từ xương chậu để ghép khép lại khe hở vòm miệng; kỹ thuật gây mê ở những em bé sinh non, trẻ nhẹ cân...
Chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền (thành phố Huế) có con trai 6 tuổi vừa được phẫu thuật trong đợt này. Chị bày tỏ niềm cảm kích đến đội ngũ các y bác sỹ Trung tâm Răng Hàm Mặt và Đoàn phẫu thuật thiện nguyện Interplast đã điều trị miễn phí và chăm sóc bé tận tình. Chương trình đã giúp con trai chị có thể đến lớp, giao lưu cùng bạn bè một cách tự tin với nụ cười hoàn thiện cũng như cải thiện ngữ âm.
Đây là lần thứ 9 Giáo sư Hidding (Đức) đến Huế để hợp tác phẫu thuật thiện nguyện. Giáo sư đánh giá cao sự hợp tác, làm việc chuyên nghiệp của Trung tâm Răng Hàm Mặt và Bệnh viện Trung ương Huế. Các bệnh nhi luôn được kiểm tra chu đáo và bệnh án được chuẩn bị rõ ràng.
Sự phối hợp nhuần nhuyễn ấy đã giúp các cuộc phẫu thuật được diễn ra suôn sẻ, tốt đẹp nhất. Ông nêu rõ sẽ tiếp tục quay trở lại làm việc với phía Bệnh viện Trung ương Huế vào những năm sau.
Dị tật khe hở môi vòm miệng thường chiếm tỷ lệ mắc tương đối cao về dị tật bẩm sinh và tập trung nhiều ở châu Á. Tại Việt Nam, mỗi năm có hơn 3.000 trẻ em sinh ra mắc dị tật bẩm sinh về khe hở môi, vòm miệng.
Dị tật không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe mà còn khiến trẻ thiếu tự tin trong giao tiếp, sinh hoạt thường ngày. Nhu cầu phẫu thuật và điều trị đối với các trường hợp này còn rất lớn, đặc biệt ở trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Tiến sỹ, bác sỹ Nguyễn Hồng Lợi, Giám đốc Trung tâm Răng Hàm Mặt cho biết, Đoàn phẫu thuật thiện nguyện Interplast bắt đầu đến Bệnh viện Trung ương Huế vào năm 2016. Đến nay, hai bên đã phối hợp phẫu thuật cho hơn 1.000 bệnh nhi mắc dị tật bẩm sinh khe hở môi, vòm miệng có hoàn cảnh khó khăn.
Thông qua các đợt hợp tác, nhiều bệnh nhi kém may mắn được điều trị miễn phí, được đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm chăm sóc. Đây cũng là cơ hội để các chuyên gia đầu ngành của đoàn thiện nguyện chia sẻ kinh nghiệm và chuyển giao nhiều kỹ thuật phẫu thuật, gây mê hồi sức hiện đại cho bệnh viện./.