Hung thủ lên kế hoạch kỹ lưỡng vụ tấn công đẫm máu ở Las Vegas

Cảnh sát Mỹ đang tập trung điều tra động cơ gây án của hung thủ Stephen Paddock và cho rằng đối tượng đã lên kế hoạch kỹ lưỡng cho vụ tấn công đẫm máu tại Las Vegas.
Hung thủ lên kế hoạch kỹ lưỡng vụ tấn công đẫm máu ở Las Vegas ảnh 1Khu vực xảy ra vụ xả súng đẫm máu ở Las Vegas. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 3/10, cảnh sát Mỹ đang tập trung điều tra động cơ gây án của hung thủ Stephen Paddock và cho rằng đối tượng đã lên kế hoạch kỹ lưỡng cho vụ tấn công đẫm máu tại Las Vegas.

Cảnh sát cho biết, hung thủ đã đập vỡ cửa kính và xả súng trong vòng 9 đến 11 phút vào đám đông 20.000 người từ tầng 32 của khách sạn. Đối tượng này đã lắp đặt nhiều camera quanh phòng khách sạn của mình.

[Vụ xả súng tại Las Vegas: Khi giữ súng dễ như giữ... đồ chơi]

Cảnh sát cũng thu giữ 47 khẩu súng ở 3 địa điểm khác nhau, bao gồm 23 khẩu súng tại phòng khách sạn nơi đối tượng gây án và 19 khẩu súng khác tại căn nhà của Paddock ở thị trấn Mesquite, trong đó có nhiều vũ khí tự động hoặc bán tự động bất hợp pháp.

Ông Joseph Lombardo, cảnh sát trưởng hạt County cho biết: "Chắc chắn hung thủ đã lên kế hoạch kỹ lưỡng. Dựa vào số lượng và chủng loại vũ khí thu giữ được trong phòng khách sạn, chắc chắn hung thủ đã chuẩn bị kế hoạch kỹ lưỡng. Tôi cho rằng hung thủ đã tính toán mọi việc."

(Nguồn: Vnews)

Vụ xả súng đẫm máu xảy ra đêm 1/10 (theo giờ Mỹ) khiến 59 người thiệt mạng và hơn 500 người khác bị thương. Trong số 59 nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng này có một phụ nữ gốc Việt - cô Michelle Võ, 32 tuổi, cư dân thành phố Las Vegas, là nhân viên của một công ty bảo hiểm. Trước đó, cô học trung học ở trường Indepence, thành phố San Jose, bang California và trường Đại học California Davis./.

(Vnews)