Hy vọng về việc cắt giảm sản lượng, giá dầu tăng tại thị trường châu Á

Trong phiên giao dịch chiều nay, tại sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu WTI giao kỳ hạn tăng 27 xu Mỹ (0,57%), lên 47,45 USD/thùng, ghi dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp.
Hy vọng về việc cắt giảm sản lượng, giá dầu tăng tại thị trường châu Á ảnh 1Một cơ sở lọc dầu ở thị trấn al-Buraqah, Libya. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong phiên giao dịch ngày 4/3, giá dầu tăng tại thị trường châu Á, nhờ hy vọng các nhà sản xuất dầu chủ chốt sẽ đồng thuận hướng tới thỏa thuận cắt giảm sản lượng sâu hơn dầu nhằm bù đắp sự sụt giảm mạnh mẽ nhu cầu năng lượng do sự bùng phát của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Trong phiên giao dịch chiều nay, tại sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu WTI giao kỳ hạn tăng 27 xu Mỹ (0,57%), lên 47,45 USD/thùng, ghi dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp.

Trong khi đó, giá dầu Brent Biển Bắc giao kỳ hạn cũng tiến 20 xu Mỹ (0,39%), lên 52,06 USD/thùng, sau khi chứng kiến mức giảm 4 xu Mỹ trong phiên trước đó.

[OPEC+ đề xuất cắt giảm sản lượng dầu thêm 1 triệu thùng mỗi ngày]

Ủy ban cố vấn kỹ thuật chung của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, còn gọi là OPEC+ đề xuất tổ chức này nên cắt giảm thêm 1 triệu thùng/ngày.

Đây là dấu hiệu cho thấy Nga và Saudi Arabia, hai nhà sản xuất dầu mỏ lớn nhất thuộc OPEC+ đang tiến gần tới một thỏa thuận nhằm vực dậy giá dầu vốn đã sa sút do ảnh hưởng do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

OPEC+ đã có một thỏa thuận cắt giảm sản lượng 2,1 triệu thùng/ngày từ ngày 1/1/2020, bao gồm cả lượng dầu mỏ cắt giảm tự nguyện của Saudi Arabia.

Giá hai loại dầu chủ chốt này đã giảm khoảng 27% so với mức đỉnh xác lập hồi tháng 1/2020.

Các nhà phân tích của Goldman Sachs cho biết, đề xuất cắt giảm sản lượng thêm 1 triệu thùng/ngày của OPEC+ vẫn còn ít hơn nhiều mức giảm dự kiến của nhu cầu dầu mỏ trong nửa đầu năm nay là 2,1 triệu thùng/ngày.

Morgan Stanley ngày 3/3 cũng đã cắt giảm dự báo giá dầu Brent trong quý II/2020 xuống còn 55 USD/thùng và giá dầu WTI xuống 50 USD/thùng với nhận định rằng tăng trưởng nhu cầu dầu năm 2020 của Trung Quốc sẽ gần bằng 0 và nhu cầu ở các khu vực khác có thể cũng suy yếu do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Trong khi đó, động thái cắt giảm lãi suất mới đây của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dường như chỉ có tác động hỗ trợ hạn chế đối với giá dầu thô trước thềm các cuộc họp của OPEC và OPEC+ vào ngày 5-6/3./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.