Iceland trưng cầu ý dân về dự thảo Hiến pháp

Iceland trưng cầu ý dân về bản dự thảo Hiến pháp

Cử tri Iceland đã tham gia cuộc trưng cầu ý dân về bản Hiến pháp được soạn thảo bằng hình thức chưa từng có là "dân chủ trực tiếp."
Cử tri Iceland hôm nay đã thamgia cuộc trưng cầu ý dân về bản Hiến pháp được soạn thảo bằng hình thức chưatừng có là "dân chủ trực tiếp."

Dự thảo Hiến pháp này do một ủy ban soạn ra sau khi tham khảo ý kiến người dânIceland qua Internet.

Trước khi đưa ra trưng cầu ý dân, bản dự thảo Hiến pháp đã được trình Quốc hộiIceland hồi tháng Bảy năm ngoái, và đến tháng Năm vừa qua, Quốc hội nước này đãquyết định đưa dự thảo ra trưng cầu ý dân.

Trong cuộc trưng cầu hôm nay, cử tri Iceland sẽ trả lời nhiều câu hỏi, từ quychế của Giáo hội, quyền sở hữu các nguồn tài nguyên cho đến thể chế dân chủtương lai của đảo quốc này. Cử tri cũng sẽ nêu ý kiến về vấn đề thể thức bầu cử.

Kết quả cuộc trưng cầu ý dân sẽ được công bố ngày 21/10.

Hiến pháp hiện hành của Iceland được thông qua năm 1944 sau khi nước nàytách khỏi Đan Mạch để trở thành quốc gia độc lập. Từ đó, đã nhiều lần Iceland dựđịnh sửa đổi Hiến pháp song đều bị trì hoãn.

Cuộc khủng hoảng tài chính dẫn đến suy thoái kinh tế ở Iceland những năm trướcđã làm dấy lên các phong trào đấu tranh xã hội rầm rộ, với một trong những yêusách là Hiến pháp tương lai phải do chính công dân soạn thảo./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Trụ sở NATO tại Brussels, Bỉ. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

NATO bắn hạ UAV xâm nhập không phận Litva

Theo Đài phát thanh Quốc gia LRT của Litva, dữ liệu sơ bộ của Trung tâm Quản lý khủng hoảng Quốc gia (NKVC) cho thấy UAV này bay đến từ phía nước láng giềng Belarus và đang hướng về phía Tây.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Việt Nam-Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã tạo ra dấu mốc mới, bước ngoặt quan trọng cho quan hệ song phương Việt Nam-Pháp.