Tại buổi làm việc, hai bên đã thảo luận một số vấn đề trong các chương trình hợptác về đơn giản hóa thủ tục thành lập doanh nghiệp; chương trình hợp tác về đơngiản hóa thủ tục và tăng cường sự phối hợp liên ngành trong giải quyết thủ tụcvề đầu tư xây dựng và tiếp cận đất đai.
Hai bên nhất trí cho rằng nhờ các chương trình hợp tác trên, môi trường kinhdoanh và đầu tư của Bắc Ninh đã được cải thiện hiệu quả. Bộ phận một cửa liênthông về đăng ký kinh doanh, con dấu và mã số thuế của tỉnh ra đời từ tháng2/2007, rất sớm so với nhiều địa phương trong cả nước đã giúp giảm bớt thời giangiải quyết từ 28 ngày xuống còn tối đa 10 ngày, số lần đi lại của doanh nghiệptừ tối thiểu từ 13 lần xuống còn tối đa 3 lần.
Bắc Ninh hiện là một trong 3 tỉnh dẫn đầu cả nước về cải thiện môi trường kinhdoanh.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Túy đề nghị IFC tiếp tục hợp tác với BắcNinh để đạt được mục tiêu trong năm 2010, toàn bộ 8/8 huyện, thị, thành trên địabàn đều thành lập được bộ phận một cửa liên thông về doanh nghiệp.
Về vấn đề môi trường, theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Túy, mặc dùBắc Ninh đã ra quyết định yêu cầu trong năm 2010, tất cả các thôn xóm trên địabàn tỉnh phải có bãi thu gom rác thải sinh hoạt, các khu công nghiệp tập trungphải có nhà máy xử lý nước thải và chất thải rắn đồng bộ nhưng do nguồn ngânsách hạn hẹp nên tỉnh gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề tài chính và công nghệxử lý môi trường phù hợp với từng địa phương.
Bà Dorothy Berry - Phó Chủ tịch IFC cho rằng hiện nay, ô nhiễm môi trường làngnghề tỉnh Bắc Ninh đang là vấn đề cấp bách cần được ưu tiên hàng đầu của tỉnh.
IFC sẽ làm việc trực tiếp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh nhằm tìm ra hướnghợp tác phù hợp trong lĩnh vực này.
Cùng ngày, đoàn công tác của IFC đã đến thăm thực tế làng nghề sản xuất giấyPhong Khê, thành phố Bắc Ninh, nơi IFC và Bắc Ninh đang trao đổi khả năng hợptác thí điểm giảm ô nhiễm môi trường./.