Indonesia có kế hoạch trợ cấp hơn 5.000 USD cho người mua ôtô điện

Bộ trưởng Công nghiệp Indonesia thông báo rằng nước này sẽ trợ cấp hơn 5.000 USD cho người mua xe điện do các công ty có nhà máy đặt tại Indonesia sản xuất.
Indonesia có kế hoạch trợ cấp hơn 5.000 USD cho người mua ôtô điện ảnh 1Biển báo sạc pin cho ôtô điện. (Nguồn: Reuters)

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 14/12, Bộ trưởng Công nghiệp Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita cho biết chính phủ nước này có kế hoạch trợ cấp hơn 5.000 USD cho mỗi ôtô điện.

Bộ trưởng Agus cho biết Indonesia cũng sẽ đưa ra các ưu đãi để khuyến khích người dân mua xe máy điện cũng như ôtô hybrid (hỗn hợp xăng và điện), như một phần trong kế hoạch giảm lượng khí thải carbon ở nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á.

[Ước tính 60% xe điện toàn cầu sẽ phụ thuộc vào nguồn pin từ Indonesia]

Trong một tuyên bố bằng video, ông Agus thông báo rằng các ưu đãi nói trên sẽ được cung cấp cho người mua xe điện do các công ty có nhà máy đặt tại Indonesia sản xuất.

Bộ trưởng Agus tiết lộ rằng một khoản trợ cấp khoảng 80 triệu rupiah (5.131 USD) sẽ được cung cấp cho mỗi ôtô điện, 40 triệu rupiah cho ôtô hybrid và 8 triệu rupiah cho xe máy chạy hoàn toàn bằng điện.

Ngoài ra, Chính phủ Indonesia cũng sẽ chi trả 5 triệu rupiah cho chi phí chuyển đổi mỗi chiếc xe máy động cơ đốt trong thành xe chạy điện.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Agus không công bố mốc thời gian triển khai kế hoạch nói trên, cũng như tổng ngân sách mà nhà nước sẽ dành cho chương trình này.

Trước đó, Bộ trưởng Điều phối các vấn đề hàng hải và đầu tư Luhut Pandjaitan cho biết chương trình ưu đãi xe điện có thể bắt đầu vào năm tới. Indonesia đặt mục tiêu có ít nhất 1,2 triệu xe đạp điện và 35.000 xe ôtô điện được sử dụng vào năm 2024./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục