Indonesia triển khai chính sách phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19

Chính phủ Indonesia khuyến khích các công ty MSME đẩy mạnh các hoạt động quảng bá sản phẩm tại các sự kiện quy mô quốc gia và quốc tế nhằm thu hút các khách hàng tiềm năng trong và ngoài nước.
Indonesia triển khai chính sách phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19 ảnh 1Khách du lịch nước ngoài thăm nhà thờ Hồi giáo Baiturrahman ở Banda Aceh của Indonesia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Du lịch và Kinh tế sáng tạo Sandiaga Uno ngày 10/3 cho biết chính phủ đang tập trung vào các chương trình hướng tới phục hồi kinh tế của Indonesia sau đại dịch COVID-19.

Ông Sandiaga Uno nêu rõ các chính sách sau đại dịch của chính phủ nhằm đạt được các mục tiêu trong lĩnh vực du lịch và kinh tế sáng tạo để cải thiện nền kinh tế của cộng đồng và tạo ra nhiều cơ hội việc làm nhất.

Đến năm 2023, Bộ Du lịch và Kinh tế Sáng tạo đã đặt ra một số mục tiêu, chẳng hạn đạt được 3,4 triệu đến 7,4 triệu lượt khách du lịch quốc tế, khoảng 1,2 tỷ đến 1,4 tỷ chuyến du lịch nội địa, cũng như cải thiện thứ hạng của Indonesia trong Chỉ số Phát triển Du lịch và Lữ hành (TTDI) để đánh bại 29-35.

Số lượng lao động trong lĩnh vực du lịch dự kiến sẽ đạt 21,93 triệu và lao động trong lĩnh vực kinh tế sáng tạo đạt 22,59 triệu. Thu nhập ngoại hối từ du lịch được đặt mục tiêu đạt từ 2,07 tỷ USD đến 5,95 tỷ USD, mục tiêu đóng góp của ngành du lịch vào GDP là 4,10% và giá trị xuất khẩu của các sản phẩm kinh tế sáng tạo được đặt mục tiêu là 26,46 tỷ USD. Trong khi đó, giá trị gia tăng của nền kinh tế sáng tạo dự kiến đạt 1.279 tỷ IDR (khoảng 82,68 tỷ USD).

Việc đạt được các mục tiêu thông qua chiến lược 3G (Gercep, Geber, Gaspol) hành động nhanh chóng, chuyển động chung và tận dụng tối đa tiềm năng, cũng như tinh thần đổi mới, thích ứng và hợp tác.

Theo ông Sandiaga Uno, việc hủy bỏ chính sách hạn chế hoạt động công cộng (PPKM) vào tháng 12/2022 là điểm khởi đầu cho sự hồi sinh của ngành du lịch và kinh tế sáng tạo sau đại dịch COVID-19.

[Nền kinh tế Indonesia sẽ không rơi vào suy thoái trong năm nay]

Để đạt được mục tiêu này, chính phủ đang khuyến khích các doanh nghiệp du lịch và sáng tạo, hầu hết trong số họ là doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME), hồi sinh bằng các chương trình số hóa và khuyến khích MSMEs nâng cấp để trở thành tập đoàn hoặc pháp nhân.

Ngoài ra, chính phủ cam kết nâng cao chất lượng của các doanh nghiệp MSME thông qua các chương trình nâng cao kỹ năng, đào tạo lại kỹ năng và kỹ năng mới, để họ có thể phát triển doanh nghiệp của mình và mở ra các cơ hội kinh doanh và việc làm.

Ông Uno cho biết chính phủ khuyến khích các công ty MSME đẩy mạnh các hoạt động quảng bá sản phẩm tại các sự kiện quy mô quốc gia và quốc tế nhằm thu hút các khách hàng tiềm năng trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, chính phủ sẽ tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch và kinh tế sáng tạo thông qua tăng cường sức hấp dẫn của du lịch nội địa, các chương trình khuyến khích và quảng bá, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và trợ cấp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.