'Nền kinh tế Indonesia sẽ không rơi vào suy thoái trong năm nay'

Bộ trưởng Tài chính Indonesia bày tỏ tin tưởng rằng kinh tế nước này sẽ không rơi vào suy thoái trong năm nay, bất chấp nguy cơ căng thẳng chính trị trong nước leo thang trước thềm cuộc tổng tuyển cử.
'Nền kinh tế Indonesia sẽ không rơi vào suy thoái trong năm nay' ảnh 1Người dân mua sắm tại một chợ ở Aceh, Indonesia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 6/1, Bộ trưởng Tài chính Indonesia Sri Mulyani Indrawati bày tỏ tin tưởng rằng nền kinh tế của quốc gia này sẽ không rơi vào suy thoái trong năm nay bất chấp nguy cơ căng thẳng chính trị trong nước leo thang trước thềm cuộc tổng tuyển cử đầu năm 2024 và khó khăn kinh tế của các cường quốc toàn cầu vốn là đối tác thương mại lớn nhất của Jakarta.

Trước đó, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva đã cảnh báo rằng 1/3 các quốc gia trên thế giới sẽ rơi suy thoái trong năm nay do ảnh hưởng của cuộc xung đột tiếp diễn ở Ukraine, tỷ lệ lạm phát gia tăng, lãi suất tăng vọt, và đại dịch COVID-19 hoành hành tại Trung Quốc.

[Kinh tế Indonesia tăng trưởng vượt dự báo trong quý 3]

Phát biểu tại cuộc gặp với đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí lớn ở Jakarta, Bộ trưởng Sri Mulyani khẳng định: “Chúng ta sẽ không nằm trong số 1/3 quốc gia đó. Tôi đã nhiều lần nói rằng nền kinh tế Indonesia đang phục hồi mạnh mẽ cho đến quý 3 năm ngoái và rất có thể là cả trong quý 4 với tăng trưởng dự kiến đạt khoảng 5%, qua đó đưa tăng trưởng kinh tế cả năm 2022 đạt 5%.”

Bà cho biết Indonesia đang bước vào một năm “rất thú vị” và đầy thách thức trong bối cảnh tất cả các ứng cử viên và đảng phái chính trị đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử năm 2024. Tất cả các thành viên của cơ quan lập pháp, thị trưởng, huyện trưởng, thống đốc và tổng thống sẽ được bầu lại trong cùng một năm lần đầu tiên trong lịch sử.

Cựu Giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới này cho hay: “Chúng ta có một chương trình nghị sự chính trị lớn trong năm nay, cụ thể là giai đoạn chuẩn bị cho cuộc bầu cử sẽ làm leo thang căng thẳng, chưa kể đến những thách thức kinh tế toàn cầu bất thường."

Cũng tại cuộc gặp mặt này, Bộ trưởng Sri Mulyani đã trao giải thưởng của Bộ Tài chính mang tên “Giải thưởng Truyền thông Nagara Rakca Dana” cho các cơ quan truyền thông đưa tin tốt nhất về các chính sách tài chính và kinh tế vĩ mô./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục