Indonesia triển khai nhanh công tác khắc phục hậu quả động đất

Tổng thống Jokowi yêu cầu các cơ quan trung ương theo dõi diễn biến sau động đất để kịp thời ứng phó, đặc biệt là đảm bảo an toàn cho người dân các khu vực bị ảnh hưởng.
Indonesia triển khai nhanh công tác khắc phục hậu quả động đất ảnh 1Người dân sơ tán khỏi các tòa nhà cao tầng sau trận động đất ở Jakarta, Indonesia, ngày 2/8. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngay sau khi trận động đất cường độ 7,4 độ xảy ra tối 2/8 làm rung chuyển thủ đô Jakarta và một số vùng lân cận trong phạm vi rộng, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, trong đó có Cơ quan Quản lý thảm họa thiên tai quốc gia, các lực lượng an ninh, quân đội… phối hợp hành động, khẩn trương rà soát thiệt hại và khắc phục hậu quả.

Ông Jokowi cũng yêu cầu các cơ quan trung ương theo dõi diễn biến sau động đất để kịp thời ứng phó, đặc biệt là đảm bảo an toàn cho người dân các khu vực bị ảnh hưởng hoặc có nguy cơ xảy ra dư chấn, đồng thời kêu gọi người dân cảnh giác và tiếp tục theo dõi các thông tin chính thức từ các cơ quan chức năng.

Chính quyền thủ đô Jakarta chưa đưa ra báo cáo thiệt hại về người và cơ sở hạ tầng, song khẳng định hệ thống tàu điện ngầm đầu tiên mới đưa vào hoạt động không bị ảnh hưởng bởi trận động đất.

[Động đất tại Indonesia: Cảnh báo sóng thần đã được dỡ bỏ]

Trong khi đó, thống kê ban đầu của Cơ quan Quản lý thiên tai (BPBD) khu vực Sukabumi, Tây Java, cho biết có 26 nhà dân và trụ sở cơ quan thuộc 15 tiểu khu bị hư hại do trận động đất và con số này dự báo có thể còn tiếp tục tăng. Các nhân viên và tình nguyện viên của BPBD vẫn đang thu thập dữ liệu về các địa điểm bị ảnh hưởng bởi trận động đất.

Hàng nghìn người dân phải di chuyển vì nhà cửa bị hư hại nặng hoặc lo sợ các cơn dư chấn. Những người dân có nhà bị thiệt hại nghiêm trọng đã được sơ tán tạm thời đến nơi an toàn gần nhất.

BNPB đã cử một đội phản ứng nhanh đến các khu vực bị ảnh hưởng để phối hợp với địa phương khắc phục hậu quả động đất. Công tác hỗ trợ khẩn cấp bắt đầu được triển khai như phân phối lương thực, nước uống và các vật dụng thiết yếu cho các nạn nhân động đất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục