![(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn) [Infographics] Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thu Hà ảnh 1](https://media.vietnamplus.vn/images/87c1da582c501a99b4b23f2f14d2e91f80b0dc5839549cb5a8b4b77b0ea747d829cea9cea0c48d36d95679ae2900634359e8752044b8fd8f323af1ef5e12c0b39d6faceeb195e46f4151bdfdf2b18061/infographics_nguyen_thi_thu_ha.jpg)
Ngày 21/10, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình khóa XXII, bà Nguyễn Thị Thu Hà tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025./.
Ngày 21/10, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình khóa XXII, bà Nguyễn Thị Thu Hà tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025./.
Ba mươi năm trước đây, hậu phương lớn miền Bắc đã chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến lớn miền Nam tổng tiến công và nổi dậy giành thắng lợi hoàn toàn.
Kiều bào Đông Bắc Thái Lan bày tỏ tri ân những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của đất nước và mong muốn đóng góp công sức nhỏ bé của mình để đất nước Việt Nam ngày càng phát triển.
Tròn nửa thế kỷ đã trôi qua, Chiến dịch Hồ Chí Minh vẫn là đỉnh cao thắng lợi của chiến tranh cách mạng Việt Nam, ghi vào lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam những trang vàng chói lọi nhất.
Hai bên đẩy mạnh hợp tác trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao; hợp tác đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ.
Qua gần 17 năm đầu tư tại Kampong Thom, các công ty cao su Việt Nam đã góp phần tích cực làm thay đổi diện mạo trong vùng dự án, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế địa phương.
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Chủ tịch nước Lương Cường đã thành công tốt đẹp, truyền đi thông điệp mạnh mẽ về giá trị trường tồn của quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.
17 giờ ngày 26/4, Chiến dịch Hồ Chí Minh mở màn. Pháo binh của Quân đoàn 2, Quân đoàn 4 và Quân khu 7 đồng loạt nổ súng trút bão lửa vào Trảng Bom, Hố Nai, Biên Hòa, Nước Trong...
Tiểu ban diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tổ chức sơ duyệt lễ diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn Chính phủ và Bộ Quốc phòng Lào tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có các doanh nghiệp của QĐND Việt Nam, tham gia đầu tư, kinh doanh tại Lào.
Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đã tham quan triển lãm ảnh về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Lào do TTXVN thực hiện.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí tháp tùng Đoàn về ý nghĩa, mục đích và kết quả chuyến công du Lào của Chủ tịch nước Lương Cường.
Chủ tịch nước Lương Cường và Đoàn Đại biểu Cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.
Dự án Luật điều chỉnh tăng thẩm quyền của Tòa án nhân dân khu vực theo hướng Tòa án nhân dân khu vực có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm tất cả các vụ việc dân sự, vụ án hành chính.
Sau sắp xếp, Vĩnh Long có diện tích tự nhiên là 6.296,2km2 (đạt 125,92% so với tiêu chuẩn), quy mô dân số là 4.194.633 người (đạt 299,62% so với tiêu chuẩn) và 124 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc.
Chiều 25/4/2025, Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Vientiane về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Đoàn công tác số 12, Quân chủng Hải quân đã kết thúc chuyến thăm, làm việc với quân và nhân dân Trường Sa, chuyến thăm mang ý nghĩa sâu sắc khi đúng dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng Trường Sa.
Chiều 25/4, tiếp tục Phiên họp thứ 44, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về đào tạo các ngành, nghề chuyên môn đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật.
Phiên họp thứ 44, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn học phí cho học sinh Mầm non, Phổ thông công lập từ năm học 2025-2026.
Hai nhà lãnh đạo Việt Nam-Lào nhất trí tiếp tục củng cố hơn nữa tin cậy chính trị thông qua việc duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cơ chế hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới CHDCND Lào, chiều 25/4/2025, Chủ tịch nước Lương Cường đặt hoa và tham quan tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Souphanouvong, đến thăm bà Thongvin Phomvinhane.
Theo Hạ nghị sỹ Obuchi Yuko, Chủ tịch Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt, Thủ tướng Ishiba quyết định chọn Việt Nam làm điểm đến đầu tiên vì Việt Nam là đối tác rất quan trọng của Nhật Bản.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, đã trao Quyết định cho các sỹ quan Tổ công tác số 5 đi thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ UNMISS.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, chiều 25/4/2025, Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone.
Chủ tịch nước Lương Cường mong rằng các đồng chí nguyên lãnh đạo Lào sẽ tiếp tục ủng hộ và có đóng góp cho việc củng cố, làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam-Lào.
Chủ tịch nước tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Lào sẽ tiếp tục phát triển, ngày càng ổn định, hòa nhập, trở thành cầu nối vững chắc và trực tiếp vun đắp quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước.
Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới CHDCND Lào, chiều 25/4/2025, tại Thủ đô Vientiane, Chủ tịch nước Lương Cường gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam và Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Lào.
Các cử tri thống nhất thông qua Dự thảo Nghị quyết về việc tán thành chủ trương sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Bắc Giang để thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới).
Sáng 25/4/2025, tại Thủ đô Vientiane, Chủ tịch nước Lương Cường thăm nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone.
Hậu Giang thống nhất biểu quyết thông qua 4 nghị quyết liên quan đến công tác sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã; trong khi Quảng Bình sẽ còn 41 xã, phường sau sắp xếp đơn vị hành chính.
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Viện Kiểm sát Nhân dân Dự thảo luật quy định bộ máy Viện Kiểm sát Nhân dân từ mô hình 4 cấp thành 3 cấp (tối cao, cấp tỉnh và khu vực).