Theo kết quả Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ, tổng dân số Việt Nam đạt gần 90,5 triệu người, xếp hạng thứ 13 trong các nước đông dân trên thế giới và xếp thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á.
Nếu duy trì tổng tỷ suất sinh ổn định ở mức 2,0-2,1 con, dân số Việt Nam sẽ không quá 98 triệu người vào năm 2020, tiến tới ổn định quy mô dân số khoảng 115-120 triệu người vào giữa thế kỷ 21.
Trong năm 2015, Việt Nam duy trì được tốc độ gia tăng dân số trong khoảng 1%, với mức sinh ổn định là 2,1 con; mất cân bằng giới tính khi sinh giữ ở mức 113 trẻ trai/100 trẻ gái.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cảnh báo già hóa dân số đang tăng nhanh, nếu không có giải pháp mang tính cân bằng và chiến lược, Việt Nam sẽ là quốc gia có dân số già điển hình trên thế giới.
Ở Hà Nội, mất cân bằng giới tính khi sinh diễn biến phức tạp, tỷ số giới tính khi sinh của Hà Nội luôn ở mức cao hơn mức bình quân chung của cả nước, với tỷ lệ 114,4 bé trai/100 bé gái.