Iran hoan nghênh việc quân đội Syria kiểm soát thành phố Manbij

Iran cho rằng việc quân đội Syria thiết lập quyền kiểm soát đối với thành phố Manbij là một bước đi tiến gần hơn tới mục tiêu đạt được một giải pháp cho cuộc khủng hoảng Syria.
Iran hoan nghênh việc quân đội Syria kiểm soát thành phố Manbij ảnh 1Binh sỹ Syria tiến về Manbij. (Nguồn: Getty Images)

Sputnik đưa tin, ngày 28/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qassemi cho rằng, việc quân đội Syria thiết lập quyền kiểm soát đối với thành phố Manbij là một bước đi tiến gần hơn tới mục tiêu đạt được một giải pháp cho cuộc khủng hoảng Syria.

Ông Qassemi nêu rõ: "Nước Cộng hòa Hồi giáo Iran, nhấn mạnh sự cần thiết phải tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria, coi việc quân đội cắm lá quốc kỳ Syria ở thành phố Manbij là một bước đi quan trọng nhằm tăng cường uy thế của chính quyền Syria đối với toàn bộ lãnh thổ quốc gia Trung Đông này, và cũng là một bước đi mới tiến gần hơn tới mục tiêu đạt được một giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở nước này. Iran hoan nghênh bước đi này."

[Quân đội Syria lần đầu tiên tiến vào thành phố Manbij sau 6 năm]

Trước đó cùng ngày, các đơn vị quân đội Syria đã tiến vào thành phố Manbij cách thành phố lớn thứ 2 Syria, Aleppo 85 km.

Các đơn vị quân đội đã thiết lập kiểm soát thành phố và kéo quốc kỳ Syria lên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục