Iran, Iraq và Al Qaeda gia tăng lực lượng tại Syria

Chiến binh Iran của Lực lượng Vệ binh Cách mạng và người Iraq thuộc quân của giáo sỹ Shia Moqtada Sadr đã được điều tới giúp Syria.
Một số nguồn tin báo chí khu vực ngày 14/2 cho biết các chiến binh Iran thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng và người Iraq thuộc quân đội al-Mahdi của giáo sỹ Shia Moqtada Sadr đã được điều tới giúp chính quyền Syria.

Theo các nguồn tin trên, Iran còn cử các phi công sang Syria, nhất là sau khi Tổng thống Syria Bashar al-Assad lo sợ các phi công của ông đào ngũ. Các chiến binh Iran và Iraq chủ yếu được triển khai tại khu vực Souwaida có đa số người Druze sinh sống.

Các nguồn tin từ Lebanon lo ngại rằng đây là một lời cảnh báo đối với người Druze ở nước này, do thủ lĩnh của họ là Walid Jumblatt tiếp tục lên án chính quyền Syria.

Trong khi đó, một số nguồn tin khác cho biết Arập Xêút đã lôi kéo người Hồi giáo dòng Sunni của Iraq để thuyết phục các thủ lĩnh Al Qaeda giúp lực lượng đối lập chống chính quyền Syria.

Các nguồn tin chống khủng bố ước tính có khoảng 1.500 chiến binh thuộc mạng lưới Al Qaeda tại Iraq đang thâm nhập Syria. Quyền Bộ trưởng Nội vụ Iraq Adnan al-Assadi đã xác nhận hôm 13/2 rằng "rất nhiều chiến binh thánh chiến đã đến Syria." Việc chuyển hướng hoạt động này lý giải cho sự sụt giảm mạnh các cuộc tấn công khủng bố bên trong lãnh thổ Iraq./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục