Iran muốn nguồn cung nhiên liệu hạt nhân bảo đảm

Trưởng phái đoàn Iran tại IAEA tuyên bố Tehran muốn có nguồn cung nhiên liệu hạt nhân bảo đảm cho lò phản ứng nghiên cứu của Iran.

Trưởng phái đoàn Iran tại Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) AliAsghar Soltanieh ngày 22/11, tuyên bố Tehran muốn có nguồn cung nhiên liệu hạtnhân bảo đảm kịp thời cho lò phản ứng nghiên cứu của nước này.

Hãng thông tấn ISNA dẫn lời ông Soltanieh nêu rõ: Vấn đề chính là làm thếnào để bảo đảm cung cấp kịp thời số nhiên liệu Iran cần; nhấn mạnh Iran sẵn sàngđàm phán với cách thức tiếp cận tích cực, nhưng do thiếu lòng tin đối với phươngTây nên Tehran cần sự bảo đảm.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Iran không chấp nhận thỏa thuận do IAEAlàm trung gian, theo đó đề xuất Tehran chuyển hầu hết lượng urani được làm giàuở cấp độ thấp trong nước sang Nga và Pháp làm giàu ở cấp độ cao hơn để chuyểnthành nhiên liệu phục vụ lò phản ứng nghiên cứu.

Cùng ngày, Iran bắt đầu tiến hành cuộc tập trận phòng không quy mô lớnnhằm mục đích bảo vệ các cơ sở hạt nhân.

Cuộc tập trận 5 ngày, với sự tham giacủa lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo và các lực lượng vũ trang chính quy,diễn ra trên một diện tích lớn chiếm 1/3 lãnh thổ Iran, trải khắp các khu vựcmiền Trung, miền Tây và miền Nam nước này.

Trước đó, ngày 21/11, Tướng Ahmad Mighani chỉ huy một đơn vị không quâncho biết cuộc tập trận nhằm tăng cường khả năng phòng không của Iran đối phó vớicác cuộc tấn công tiềm tàng, đặc biệt các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy hạtnhân.

Ông Mighani cũng nhấn mạnh Iran sẽ đập tan mọi cuộc tấn công nhằm vào cáccơ sở hạt nhân của nước này. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Tướng Ahmad Vahidi tuyên bố Irancó kế hoạch tự sản xuất tên lửa phòng không trong nước để sẵn sàng đối phó vớibất kỳ cuộc không kích nào.

Phản ứng về những động thái trên của Iran, Thứ trưởng phụ trách kiểm soátvũ khí và an ninh quốc tế Bộ Ngoại giao Mỹ Ellen Tauscher kêu gọi Iran "can dự"với phương Tây về vấn đề hạt nhân.

Bà Tauscher cảnh báo "nếu thuyết phục không mang lại hiệu quả, tiếp theosẽ là tăng cường sức ép". Tuy nhiên, bà cho rằng hiện hành động quân sự chốngIran chưa được đưa ra thảo luận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục