Iran: Thỏa thuận hạt nhân sẽ "chết" nếu Mỹ áp trừng phạt mới

Ngoại trưởng Iran cảnh báo thỏa thuận hạt nhân mới đạt được tại Geneva sẽ thất bại nếu như Quốc hội Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt mới.

Phát biểu trên tạp chí Time ngày 9/12, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif cảnh báo thỏa thuận hạt nhân mới đạt được tại Geneva sẽ thất bại nếu như Quốc hội Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt mới, kể cả khi không có hiệu lực trong 6 tháng thực thi thỏa thuận.

Ngoại trưởng Zarif nhấn mạnh nếu Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới thì toàn bộ thỏa thuận đạt được với Nhóm P5+1 (gồm 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức) hôm 24/11 vừa qua sẽ chết.

Ông cho biết, Tehran không muốn tiến hành đàm phán phán do sức ép và rằng việc Quốc hội Mỹ thông qua các biện pháp trừng phạt mới là thiếu tính thành thật và phía Mỹ không mong muốn đạt được một giải pháp. Ông nói: "Chúng tôi hiểu những vấn đề phức tạp và đa dạng bên trong nước Mỹ, song đó không phải là sự biện minh. Iran cũng có Quốc hội và nếu Quốc hội Iran thông qua những dự luật khác nhau để áp dụng trong trường hợp đàm phán thất bại, thì mọi thứ sẽ chẳng đi đến đâu."

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh các chuyên gia của Iran và Nhóm P5+1 bắt đầu các cuộc thương lượng mới tại Vienna (Áo), trong khi một số nghị sỹ hàng đầu của Thượng viện Mỹ thông báo đã sẵn sàng thông qua các biện pháp siết chặt cấm vận, nếu Tehran không thực hiện đầy đủ các cam kết trong thỏa thuận tạm thời mới ký kết hồi tháng trước.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn thông báo của các trợ lý Quốc hội cho biết Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ Robert Menendez, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Thượng viện và Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa Mark Kirk đã gần đạt được sự nhất trí về một dự luật, trong đó siết chặt cấm vận đối với nguồn dự trữ ngoại hối, nguồn dầu lửa xuất khẩu còn lại và các ngành công nghiệp chiến lược khác của Iran.

Điều này đã vấp phải sự phản đối của chính quyền của Tổng thống Barack Obama, bởi việc thông qua các biện pháp trừng phạt mới sẽ gây khó khăn cho những nỗ lực ngoại giao mà Nhà Trắng và nhóm P5+1 đã và đang theo đuổi nhằm giải quyết chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran.

Ngày 9/12, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Ben Rhodes một lần nữa lên tiếng cho rằng thông qua các biện pháp trừng phạt trong lúc các cuộc đàm phán đang diễn ra là "phản tác dụng", và có nguy cơ làm rạn nứt sự đoàn kết thống nhất giữa các cường quốc tham gia ký thỏa thuận tạm thời với Iran.

Cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đưa ra các yêu cầu của nước này đối với một thỏa thuận cuối cùng giữa Iran và các cường quốc phương Tây, trong đó yêu cầu Iran chấm dứt các hoạt động làm giàu, ngừng phát triển tên lửa đạn đạo và thay đổi chính sách của nước này đối với Nhà nước Do Thái. Đây là những nỗ lực mới nhất của Israel nhằm gây ảnh hưởng lên thỏa thuận cuối cùng mà Iran và Nhóm P5+1 sẽ thảo luận sau khi đã đạt được một thỏa thuận tạm thời hồi tháng trước tại Geneva.

 

Trong một diễn biến khác ngày 9/12, một thành viên cấp cao phong trào Hồi giáo Hamas ở Palestine, Mahmud al-Zahar cho biết nhóm này đã “nối lại” quan hệ với Iran sau một thời gian "tạm ngừng" do cuộc xung đột tại Syria.

Khi cuộc nội chiến tại Syria bùng nổ vào năm 2011, Hamas ủng hộ các phiến quân dòng Sunni ở Syria để chống lại những người Hồi giáo dòng Shiite ủng hộ Tổng thống Syria Bashar Al-Assad được Iran hậu thuẫn. Điều này đã dẫn tới việc Iran cắt bớt tài trợ vốn hết sức quan trọng đối với Hamas./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục