Iran triển khai liên kết lưới điện với nước láng giềng Qatar

Theo thỏa thuận, Iran và Qatar sẽ sớm triển khai liên kết mạng lưới năng lượng, việc liên kết lưới điện với Qatar sẽ cho phép Tehran tăng nguồn thu ngân sách thông qua xuất khẩu điện năng.
Iran triển khai liên kết lưới điện với nước láng giềng Qatar ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Năng lượng Iran Ali Akbar Mehrabian ngày 19/3 thông báo quốc gia cộng hòa Hồi giáo này sẽ bắt đầu triển khai liên kết lưới điện với quốc gia láng giềng Qatar.

Phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran, ông Mehrabian cho biết Iran và Qatar đã ký thỏa thuận để liên kết mạng lưới năng lượng trong khuôn khổ chuyến công du Qatar của Tổng thống Ebrahim Raeisi mới đây, và hai bên sẽ sớm triển khai dự án này. Quá trình liên kết lưới điện với Qatar sẽ cho phép Tehran tăng nguồn thu ngân sách thông qua xuất khẩu điện năng.

Tuyên bố của ông Mehrabian phần nào cho thấy chính quyền Tehran sẽ phân bổ nhiều nguồn cung cấp điện hơn cho xuất khẩu trong những năm tới.

[Iran sẵn sàng cung cấp "vàng đen" cho thị trường thế giới]

Dự án liên kết điện lực tiềm năng giữa Iran và Nga thông qua Azerbaijan cũng có thể thúc đẩy đáng kể doanh thu xuất khẩu điện năng của nước cộng hòa Hồi giáo này.

Theo ông Mehrabian, dự án liên kết tương tự với Nga có thể diễn ra trong vòng một năm tới, sau khi các công ty tư vấn do Bộ Năng lượng Iran ủy quyền đã xác nhận tính khả thi trong công tác nghiên cứu thực hiện.

Hiện lưới điện của Iran được kết nối với bảy quốc gia láng giềng. Thông thường, Chính phủ Iran sẽ xuất khẩu điện năng trong khoảng 10 tháng hàng năm và hạn chế xuất khẩu vào giai đoạn cao điểm mùa Hè và mùa Đông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.