Iraq: Đại giáo sỹ dòng Shiite kêu gọi người dân chống khủng bố

Giáo sỹ Ali al-Sistani, người có ảnh hưởng rất lớn trong thế giới Hồi giáo dòng Shiite của Iraq, đã kêu gọi người dân nước này cầm vũ khí chống lại "các phần tử khủng bố."
Iraq: Đại giáo sỹ dòng Shiite kêu gọi người dân chống khủng bố ảnh 1Giáo sỹ Ali al-Sistani. (Nguồn: Press TV)

AFP và Reuters đưa tin, ngày 13/6, giáo sỹ Hồi giáo dòng Shiite hàng đầu Ali al-Sistani đã kêu gọi người dân Iraq cầm vũ khí chống lại "các phần tử khủng bố," những kẻ đã giày xéo nhiều khu vực của nước này trong một chiến dịch tấn công lớn.

Đại giáo sỹ Sistani, người hiếm khi xuất hiện trước công chúng, có ảnh hưởng rất lớn trong thế giới Hồi giáo dòng Shiite và được hàng triệu người tôn sùng.

Trong buổi cầu nguyện ngày Thứ Sáu tại thành phố Karbala, đại diện của giáo sỹ này nói: "Các công dân có khả năng cầm vũ khí và chiến đấu với những kẻ khủng bố, bảo vệ đất nước, người dân và các địa điểm linh thiêng nên tình nguyện gia nhập các lực lượng an ninh để bảo vệ mục đích linh thiêng này. Những ai hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, gia đình và danh dự của mình sẽ là người tử vì đạo."

Trước đó, Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki, một tín đồ Hồi giáo dòng Shiite, đã tuyên bố chính phủ sẽ cấp vũ khí và trang bị cho các công dân tình nguyện chiến đấu.

Liên quan đến tình hình chiến sự tại Iraq, cùng ngày, các nguồn tin an ninh và giới chức địa phương cho biết các tay súng nổi dậy Hồi giáo dòng Sunni đã đụng độ với các dân quân dòng Shiite tại hai địa điểm là Udhaim, cách Baghdad khoảng 90km về phía Bắc và Muqdadiya, cách thủ đô 80km về phía Đông Bắc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục