Iraq bảo vệ thủ đô Baghdad trước cảnh báo của phiến quân

Kế hoạch bảo vệ thủ đô trước các cuộc tiến công của phiến quân bao gồm việc tăng triển khai lực lượng, gia tăng nỗ lực tình báo và sử dụng công nghệ như khinh khí cầu, camera và các thiết bị khác.
Iraq bảo vệ thủ đô Baghdad trước cảnh báo của phiến quân ảnh 1Binh sỹ quân đội Iraq hô khẩu hiệu chống ISIL tại trung tâm tuyển quân ở thủ đô Baghdad, ngày 13/6. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Iraq, Chuẩn tướng Saad Maan ngày 13/6 cho biết nước này đã tăng cường các biện pháp bảo vệ thủ đô Baghdad, trong bối cảnh lực lượng phiến quân gần thủ đô gia tăng sức ép tấn công tại thành phố lớn thứ hai Mosul và cảnh báo tiến vào Baghdad.

Chuẩn tướng Maan nói: "Chúng tôi đã đưa ra kế hoạch mới để bảo vệ Baghdad. Kế hoạch bao gồm tăng cường triển khai lực lượng, gia tăng nỗ lực tình báo và sử dụng công nghệ như khinh khí cầu (giám sát), camera và các thiết bị khác" cũng như tăng cường phối hợp giữa các lực lượng an ninh.

Cùng ngày, người phát ngôn Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền Rupert Colville cho biết số người thiệt mạng sau cuộc tấn công của các phiến quân Hồi giáo dòng Sunni tại Mosul hồi đầu tuần này có thể lên đến hàng trăm người.

Ngoại trưởng Anh William Hague vừa lên tiếng bác bỏ khả năng nước này can thiệp quân sự vào Iraq, bất chấp thực tế rằng các tay súng Hồi giáo đang giành quyền kiểm soát thêm nhiều khu vực ở quốc gia Trung Đông này.

Phát biểu với hãng tin BBC, ông Hague nhấn mạnh: "Chúng tôi rất lo ngại việc hàng trăm nghìn người dân phải đi sơ tán. Với ngân sách viện trợ nhân đạo rất lớn, chúng tôi có thể hỗ trợ người dân Iraq và chúng tôi đang xem xét việc này. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không tham gia về mặt quân sự. Chúng tôi sẽ ủng hộ Mỹ trong bất cứ vấn đề gì mà họ quyết định làm và sẽ tham vấn với họ. Mặc dù vậy, tôi nhấn mạnh một lần nữa là giới lãnh đạo Iraq mới là những người có trách nhiệm chính giải quyết tình hình."

Trong khi đó, lãnh đạo Công Đảng đối lập Ed Miliband cũng cho rằng khả năng Anh can thiệp quân sự vào Iraq "không được bàn bạc" đến. Ông cho biết: "Chúng tôi sẽ cung cấp hỗ trợ phi quân sự trong khả năng của mình để giúp đỡ Chính phủ Iraq, nhưng tôi cho rằng không có bất cứ khả năng nào Anh quay lại Iraq với hoạt động quân sự."

Trước đó, Phó Thủ tướng Anh Nick Clegg, thủ lĩnh Đảng Dân chủ Tự do - một trong hai đảng trong chính phủ liên minh, nhận định lực lượng Phương Tây sẽ không quay trở lại Iraq.

Theo ông Clegg, tình hình bạo lực ở Iraq là "rất nguy hiểm," cho thấy những ảnh hưởng từ cuộc nội chiến ở nước láng giềng Syria./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục