Iraq: IS âm mưu tấn công tàu điện ngầm ở Mỹ và Pháp

Iraq có thông tin tình báo "đáng tin cậy" cho thấy lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng lập kế hoạch tấn công các hệ thống tàu điện ngầm ở thủ đô Paris của Pháp và ở Mỹ.
Iraq: IS âm mưu tấn công tàu điện ngầm ở Mỹ và Pháp ảnh 1Tổng thống Iraq Fuad Masum (phải) trong cuộc gặp với người đồng cấp Iran Hassan Rouhani (trái) bên lề phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 25/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Iraq có thông tin tình báo "đáng tin cậy" cho thấy lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng lập kế hoạch tấn công các hệ thống tàu điện ngầm ở thủ đô Paris của Pháp và ở Mỹ.

Thủ tướng Iraq Haider Al-Abadi tiết lộ thông tin này trong cuộc gặp ngày 25/9 với một nhóm nhà báo Mỹ khi ông đến thành phố New Yook của nước này dự Hội nghị thường niên Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Thủ tướng Abadi cho biết sau khi nhận được thông tin tình báo nói trên từ các phiến quân IS bị bắt giữ ở Iraq, ông đã yêu cầu xác định danh tính, địa điểm và thời gian thực hiện kế hoạch tấn công. Ông khẳng định các âm mưu tấn công được các mạng lưới của IS lên kế hoạch từ bên trong lãnh thổ Iraq.

Một quan chức cấp cao Iraq tháp tùng ông Abadi sau đó xác nhận cơ quan tình báo nước này phát hiện một số mối đe dọa nghiêm trọng và đã chia sẻ thông tin với cơ quan tình báo của các nước đồng minh. Quan chức này cho biết cơ quan chức năng Iraq đang đánh giá mức độ xác thực của nguồn tin.

Phản ứng trước lời cảnh báo trên, Phó cố vấn an ninh của Tổng thống Mỹ, ông Ben Rohdes cho biết phía Mỹ coi trọng mọi thông tin tình báo thu nhận được, nhưng khẳng định Washington không xác nhận mối đe dọa cụ thể nào tại thời điểm hiện nay.

Giới chức thành phố New York đã điều động thêm lực lượng rà soát toàn bộ hệ thống tàu điện ngầm và các đường phố trong bối cảnh thành phố đang được đặt trong tình trạng báo động cao để đảm bảo an ninh cho cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Các thành phố Chicago và Washington cũng khẳng định không phát hiện mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với hệ thống giao thông. Tuy chưa phát hiện mối đe dọa cụ thể, thành phố đông dân thứ hai của Mỹ là Los Angeles đã làm việc với các cơ quan chức năng liên bang để giám sát tình hình và kêu gọi người dân nêu cao cảnh giác.

Một quan chức yêu cầu giấu tên của Pháp cho biết các cơ quan an ninh nước này khẳng định không có cơ sở để xác nhận cảnh báo của ông Abadi.

Mỹ và Pháp từng tiến hành không kích nhằm các mục tiêu của IS ở Iraq trong chiến dịch do Washington chỉ huy nhằm làm suy yếu và tiêu diệt IS, lực lượng đang chiếm giữ 1/3 lãnh thổ Iraq và Syria. Iraq đang kêu gọi các nước trên thế giới, đặc biệt là phương Tây và Arab, tham gia chiến dịch này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục