IS tiếp tục hành quyết hàng chục thành viên bộ lạc ở Iraq

Thủ lĩnh bộ lạc Albu Nimr, ông Naim al-Kuoud al-Nimrawi, ngày 3/11 cho biết phiến quân IS “xử tử 36 người, trong đó có 4 phụ nữ và 3 trẻ em” hôm 2/11 ở tỉnh Anbar, phía Tây thủ Baghdad của Iraq.
IS tiếp tục hành quyết hàng chục thành viên bộ lạc ở Iraq ảnh 1Binh sĩ Iraq tuần tra tại thị trấn Jurf al-Sakhar ngày 27/10.  (Ảnh: AFP-TTXVN)

Lực lượng thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) đã xử tử thêm ít nhất 36 người nữa trong chiến dịch hành quyết nhằm vào một bộ lạc đang chiến đấu chống lại nhóm này.

Thủ lĩnh bộ lạc Albu Nimr, ông Naim al-Kuoud al-Nimrawi, ngày 3/11 cho biết phiến quân IS “xử tử 36 người, trong đó có 4 phụ nữ và 3 trẻ em” hôm 2/11 ở tỉnh Anbar, phía Tây thủ Baghdad của Iraq.

Trong khi đó, Đại tá cảnh sát Shaaban al-Obaidi nói rằng con số người chết lên đến 50 và ông được biết IS đã bắt cóc 1.000 thành viên bộ lạc và xử tử 50 người/ngày.

Tuy nhiên, ông Nimrawi không xác nhận những người này bị IS bắt giữ, nhấn mạnh không hay biết số phận của họ trong trong bối cảnh hỗn loạn và nhiều người ở Anbar phải rời bỏ nhà cửa.

Trong diễn biến liên quan, Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ ngày 3/11 thông báo nước này tiếp tục tiến hành các cuộc không kích nhằm vào phiến quân IS trong các ngày 2-3/11 với 5 cuộc ở Syria và 9 cuộc ở Iraq./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục