Israel lo nguy cơ tái bùng phát dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19

Quan chức Y tế Israel cho biết nước này đang xây dựng một số tình huống, một trong số đó liên quan đến việc dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp diễn vào mùa Đông tới.
Người dân đeo khẩu trang phòng ngừa lây nhiễm dịch COVID-19 tại thành phố Bnei Brak, Israel ngày 6/4/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân đeo khẩu trang phòng ngừa lây nhiễm dịch COVID-19 tại thành phố Bnei Brak, Israel ngày 6/4/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 10/5, Phó Tổng Vụ trưởng Bộ Y tế Israel, Giáo sư Itamar Grotto cho biết ngành y tế cần chuẩn bị đón nhận làn sóng thứ 2 bùng phát dịch COVID-19 vẫn có nguy cơ xảy ra tại Israel vào mùa Hè trong bối cảnh nước này bắt đầu nới lỏng các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19.

Theo phóng viên TTXVN thường trú tại Israel, trả lời phỏng vấn Đài phát thanh Quân đội, Giáo sư Grotto cho biết ngành y tế hiện đang xây dựng một số tình huống, một trong số đó liên quan đến việc dịch bệnh vẫn tiếp diễn vào mùa Đông tới.

Tính đến tối 10/5, Bộ Y tế Israel thông báo đã có tổng số 16,477 ca dương tính với virus SARV-CoV-2, riêng ngày 10/5 ghi nhận 5 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 252.

Đến nay, 11.430 bệnh nhân đã hồi phục.

[Israel nghiên cứu phương pháp dự báo dịch COVID-19 qua nước thải]

Hiện, Israel đã bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế, theo đó trung tâm mua sắm, chợ ngoài trời và phòng tập thể dục trên cả nước đã mở cửa trở lại từ hôm 7/5 sau hơn 6 tuần phong tỏa.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố có thể sẽ bãi bỏ mọi biện pháp ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 vào giữa tháng Sáu.

Tuy nhiên, ông nêu rõ các cơ quan hữu quan sẽ phải xem xét lại việc nới lỏng, nếu vẫn có khoảng 100 ca nhiễm mới mỗi ngày hay số ca bệnh nặng vẫn trên 250 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục