Ngày 10/6, Liên hợp quốc đã cho lưu hành bản tổng kết của Báo cáo viên chính củaLiên hợp quốc về quyền con người tại các vùng lãnh thổ Palestine đang bị Israelchiếm đóng trái phép, Richard Falyik, nhận định rằng liên tục trong những nămqua, chính quyền của bên chiếm đóng đã và đang thi hành những chính sách bópnghẹt quyền con người, trong đó có những quyền cơ bản nhất của người Palestine.
Ông Falyik đã bày tỏ mối quan ngại trước thực trạng hàng triệu ngườiPalestine không được thực thi những quyền con người tối thiểu của mình do Israelthi hành một cách có hệ thống những chính sách vô nhân đạo chống lại họ.
Ông Falyik cho biết đã 46 năm trôi qua kể từ khi Israel chiếm đóng đất đaicủa người Palestine, những người chủ đất ở đây đã bị biến thành lớp người khôngđược pháp luật bảo vệ, các quyền cơ bản của họ không được tôn trọng và thườngxuyên phải đối mặt với vô vàn kiểu o ép, thách thức và khó khăn trong cuộc sống.
Ông Falyik bày tỏ thất vọng trước việc Israel dường như được thỏa sức xâmchiếm và thôn tính lãnh thổ của Palestine, tự do thi hành chính sách đàn áp, oép hàng triệu người dân Palestine trên chính quê hương của họ, và triệt phá nhàcửa, công trình văn hóa, công cộng của người Palestine để xây dựng các khu địnhcư cho người Do Thái mà không hề bị lên án hay trừng phạt, mặc dù ai cũng biếtnhững hành động này đã vi phạm thô bạo luật pháp quốc tế và bất chấp các nghịquyết có liên quan của Liên hợp quốc.
Ông Falyik kêu gọi cộng đồng quốc tế sớm thành lập ủy ban để điều tra vềcác nhà tù của Israel, nơi đang giam giữ khoảng 5.000 tù nhân Palestine và lêntiếng phản đối những hành động đàn áp vô nhân đạo của Israel chống ngườiPalestine, và có những biện pháp đấu tranh, giúp đỡ thiết thực để nhân dânPalestine sớm được thực thi tất cả những quyền con người cơ bản của mình./.
(TTXVN)