Italy thắt chặt an ninh trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G20

An ninh sẽ được thắt chặt tối đa trong phạm vi 10km xung quanh khu EUR - khu vực diễn ra hội nghị, Phủ Thủ tướng Palazzo Chigi và Phủ Tổng thống Quirinale.
Italy thắt chặt an ninh trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G20 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: wantedinrome.com)

Để đảm bảo an ninh cho Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) diễn ra trong hai ngày 30-31/10, Italy huy động tối đa lực lượng an ninh, cảnh sát và quân đội trong phạm vi 10km quanh Trung tâm Hội nghị La Nuvola ở thủ đô Rome.

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, Bộ Nội vụ Italy cho biết sẽ huy động lực lượng vũ trang để bảo vệ hoạt động “Đường an toàn” và tăng cường giám sát, bảo vệ vùng trời thông qua hệ thống chuyên dụng và chống máy bay không người lái.

An ninh sẽ được thắt chặt tối đa trong phạm vi 10km xung quanh khu EUR - khu vực diễn ra hội nghị, Phủ Thủ tướng Palazzo Chigi và Phủ Tổng thống Quirinale.

Khoảng 5.000 nhân viên an ninh sẽ được huy động, cùng lực lượng lính cứu hỏa đặc biệt để sẵn sàng ứng phó các trường hợp khẩn cấp, ngăn chặn các cuộc tấn công hạt nhân, sinh học, hóa học và phóng xạ.

Ngoài ra, cơ quan an ninh tình báo sẽ giám sát chặt chẽ các phong trào phản đối vaccine và phản đối thẻ xanh (No Vax, No Green Pass), cùng những phần tử cực đoan theo chủ nghĩa tân phátxít nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra bạo động.

[LHQ kêu gọi G20 đóng góp 8 tỷ USD cho chương trình phân phối vaccine]

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, chính quyền Rome cũng đặt mức cảnh báo với toàn bộ hệ thống bệnh viện tại thủ đô nhân dịp hội nghị.

Các trạm cứu hộ, trung tâm sơ cứu, xe cứu thương chuyên dụng, khu vực xét nghiệm COVID-19... được thiết lập quanh khu vực diễn ra hội nghị.

Hội nghị thượng đỉnh G20, nơi quy tụ các nền kinh tế lớn trên thế giới, sẽ lần đầu tiên diễn ra tại Italy trong các ngày 30-31/10.

Sau 20 hội nghị cấp bộ trưởng, 62 cuộc họp nhóm làm việc, 60 phiên họp tài chính, đây cũng là hội nghị thượng đỉnh cuối cùng trong năm Italy đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên G20 kể từ tháng 12/2020.

Với 3 trụ cột "con người, hành tinh và thịnh vượng," Italy nỗ lực thu hút sự tham gia của tất cả các cường quốc trên thế giới cùng thảo luận một loạt vấn đề gây chia rẽ như thách thức về môi trường, khủng hoảng kinh tế, đặc biệt bất bình đẳng toàn cầu trong bối cảnh đại dịch COVID-19, hướng đến trọng tâm xây dựng một tương lai bền vững./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục