Jeju Air ký thỏa thuận mua Eastar Jet với giá 45 triệu USD

Jeju Air cho hay thương vụ mua lại hãng hàng không giá rẻ Eastar Jet sẽ giúp hãng giành được thị phần lớn hơn và tăng cường sức cạnh tranh tại các thị trường thế giới.
Jeju Air ký thỏa thuận mua Eastar Jet với giá 45 triệu USD ảnh 1(Nguồn: Jeju Air)

Hãng hàng không giá rẻ lớn nhất Hàn Quốc Jeju Air Co. ngày 2/3 cho biết hãng này đã ký một thỏa thuận mua lại hãng hàng không giá rẻ Eastar Jet với giá hơn 54 tỷ won (45 triệu USD) như là một phần trong chiến lược mở rộng quy mô.

Dự định ban đầu của Jeju Air, đưa ra hồi tháng 12/2019, là ký thỏa thuận mua 51,17% cổ phần trong Eastar Holdings với giá 69,5 tỷ won. Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi sau khi hãng này tiến hành thẩm định Eastar Jet hồi tháng trước.

Jeju Air cho hay thương vụ này sẽ giúp hãng giành được thị phần lớn hơn và tăng cường sức cạnh tranh tại các thị trường thế giới.

[Hãng hàng không Jeju Air mở tuyến đường bay thẳng tới đảo Phú Quốc]

Hàn Quốc hiện có hai hãng hàng không truyền thống là Korean Air và Asiana Airlines Inc., và bảy hãng hàng không giá rẻ gồm Jeju Air, Jin Air, Air Busan Co., Air Seoul Inc., Eastar Jet, T'way và Fly Gangwon.

Hai hãng hàng không giá rẻ khác là Air Premia Co. và Aero K Airlines Co. dự kiến gia nhập thị trường vào năm 2021, nâng tổng số hãng hàng không giá rẻ lên chín hãng.

AK Holdings Inc., doanh nghiệp nắm giữ tập đoàn bán lẻ Aekyung Group, nắm giữ 59,93% cổ phần trong Jeju Air./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.