Cam kết này được Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta đưa ra ngày 18/10 trongbối cảnh quốc gia Đông Phi này đang phải nỗ lực tăng cường an ninh chống lại cácâm mưu khủng bố sau vụ trung tâm thương mại Westgate ở thủ đô Nairobi bị tấncông tháng trước.
Phát biểu trước hơn 150 hãng lữ hành trên thế giới tham dự Triển lãm dulịch Kenya kỳ bí (MKTE) ở Nairobi, Tổng thống Kenyatta khẳng định Chính phủKenya nhận thức được mối nguy hiểm từ các phần tử khủng bố có thể ngăn cản sựphát triển của ngành công nghiệp không khói, do vậy giới chức an ninh nước nàyđang áp dụng loạt biện pháp an ninh mới nhằm chống các nguy cơ tấn công khủng bốtại các địa điểm du lịch trên khắp nước này.
Ông khẳng định Kenya đóng vai trò nòng cốt trong nỗ lực giảm thiểu các mốiđe dọa từ khủng bố và các hoạt động tội phạm khác đối với an ninh quốc gia cũngnhư ngành du lịch, ngành đem lại nguồn thu ngoại tệ lớn thứ hai cho Kenya, sauchè.
Kenya có nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn đối với du khách nước ngoài, đặcbiệt là các vùng ven biển. Tuy nhiên, từ cuối năm 2011 trở lại đây, lượng kháchdu lịch đến Kenya có chiều hướng giảm do nhóm phiến quân Al-Shabaab tại Somaliacó liên hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda đã tiến hành loạt vụ bắt cóc nhằm vàongười nước ngoài.
Trong năm tài chính 2012-2013, doanh thu của ngành công nghiệp không khóitại nước này đã giảm 7,4% xuống còn 1,1 tỷ USD so với 1,18 tỷ USD của tài khóatrước./.