Kết nối xuất khẩu vải thiều Bắc Giang sang thị trường Trung Quốc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Phan Thế Tuấn cho biết thời gian qua, Lạng Sơn luôn quan tâm, ủng hộ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Bắc Giang có thể tiêu thụ và xuất khẩu vải tươi và vải khô.
Kết nối xuất khẩu vải thiều Bắc Giang sang thị trường Trung Quốc ảnh 1 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Phan Thế Tuấn phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Ngày 10/5, tại thành phố Lạng Sơn, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn và Bắc Giang đã có buổi làm việc nhằm trao đổi, phối hợp kết nối xuất khẩu vải thiều Bắc Giang sang thị trường Trung Quốc năm 2022 qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang Phan Thế Tuấn cho biết thời gian qua, tỉnh Lạng Sơn luôn quan tâm, ủng hộ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Bắc Giang có thể tiêu thụ và xuất khẩu được nông sản đặc biệt là vải tươi và vải khô. Đặc biệt, năm 2021, với bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng việc tiêu thụ và xuất khẩu quả vải của tỉnh Bắc Giang qua tỉnh Lạng Sơn luôn thuận lợi.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang mong muốn thời gian tới, tỉnh Lạng Sơn tiếp tục quan tâm ủng hộ tạo mọi điều kiện để giúp đỡ, hỗ trợ Bắc Giang trong việc xuất khẩu vải thiều được thuận lợi nhất. Đồng thời bố trí phân luồng riêng, luồng xanh ưu tiên xuất khẩu quả vải thiều tại các khu vực cửa khẩu của tỉnh.

Cùng với đó, tham gia ý kiến với Trung Quốc để thống nhất mở lại một số cửa khẩu khác để năng lực thông quan nhanh hơn; mong muốn lực lượng biên phòng và các cơ quan chức năng Lạng Sơn hỗ trợ tạo điều kiện để hướng dẫn thủ tục nhập cảnh cho các thương nhân Trung Quốc vào Việt Nam để tới Bắc Giang thu mua nông sản nhanh chóng.

[Để vải thiều rộng đường vào các thị trường mang lại giá trị cao]

Năm 2021, trong bối cảnh tỉnh Bắc Giang là tâm dịch của cả nước, song việc tiêu thụ nông sản, đặc biệt là quả vải thiều của tỉnh Bắc Giang vẫn đạt hiệu quả cao. Tổng sản lượng xuất khẩu vụ vải của Bắc Giang năm 2021 là 90.000 tấn; trong đó, riêng tỉnh Lạng Sơn đã hỗ trợ, giúp các doanh nghiệp thực hiện xuất khẩu vải thiều qua các cửa khẩu của Lạng Sơn đạt 53.000 tấn.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thu Hà cho hay để hoạt động xuất nhập khẩu thuận lợi, an toàn và hiệu quả cao nhất, các lực lượng chức năng cửa khẩu của Lạng Sơn chủ động có thư trao đổi để giải quyết các vấn đề liên quan tới tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa…

Năm 2022, để phối hợp kết nối xuất khẩu vải thiều Bắc Giang sang thị trường Trung Quốc qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn luôn thuận lợi thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đề nghị Bắc Giang tiếp tục có những tuyên truyền đến đội ngũ thương nhân, doanh nghiệp trong đảm bảo an toàn phòng chống dịch đối với nông sản và người cùng phương tiện lên cửa khẩu; tăng cường kết nối với doanh nghiệp Trung Quốc; duy trì tổ hỗ trợ xuất khẩu nông sản giữa hai bên.

Đặc biệt, hai tỉnh Lạng Sơn và Bắc Giang tích cực trao đổi để điều tiết hợp lý xe nông sản lên cửa khẩu Lạng Sơn, qua đó tránh ùn ứ phương tiện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục