Khai mạc Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII

Chủ đề đại hội là phấn đấu xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế-xã hội lớn, là đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống.
Khai mạc Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII ảnh 1Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa phát biểu tại đại hội. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Ngày 21/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc, với sự tham dự của 349 đại biểu chính thức đại diện cho gần 60.000 đảng viên của toàn Đảng bộ thành phố.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự và chỉ đạo đại hội.

Dự đại hội còn có Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và đại diện các Tỉnh ủy trong khu vực...

[Kinh nghiệm từ việc tổ chức Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở tại Đà Nẵng]

Chủ đề đại hội và đồng thời cũng là mục tiêu, động lực phấn đấu của thành phố Đà Nẵng trong nhiệm kỳ 2020-2025 là “Xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết và các động lực tăng trưởng; giữ vững quốc phòng, an ninh; phấn đấu xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế-xã hội lớn, là đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống.”

Khai mạc đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa khẳng định nhiệm kỳ qua, thành phố đối diện với rất nhiều khó khăn, thử thách; đặc biệt, sự bùng phát, lây lan dịch COVID-19 đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế-xã hội thành phố, đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ.

Trước tình hình đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn, tập trung thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố đề ra và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Khai mạc Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII ảnh 2Quang cảnh phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII tiến hành trình bày Báo cáo chính trị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng khóa XXI; Báo cáo Kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng khóa XXI; Báo cáo tổng hợp góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đại hội thảo luận tham gia Báo cáo Chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng khóa XXI và Dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội; tiến hành bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thành phố Đà Nẵng...

Với phương châm "Đoàn kết-Kỷ cương-Nêu gương-Hành động," trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đà Nẵng sẽ triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Theo đó, Đà Nẵng tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ; phát huy dân chủ, nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội.

Thành phố đẩy nhanh và thực hiện thực chất, có hiệu quả tiến trình tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; phát triển văn hóa-xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế, chú trọng xây dựng và phát triển toàn diện con người Đà Nẵng, làm nền tảng cho thành phố phát triển bền vững, hướng đến xây dựng “thành phố đáng sống.”

Bên cạnh đó, thành phố phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để tạo bức phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, có trọng điểm, phù hợp với quy hoạch tổng thể thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045...

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới, Đà Nẵng cần quyết liệt hơn nữa trong công tác xây dựng Đảng và xem đây là vấn đề then chốt trong quá trình phát triển.

Khai mạc Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII ảnh 3Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự Đại hội. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Thành phố từng bước tinh gọn, sắp xếp công tác cán bộ hoạt động hiệu lực hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thiện mô hình thành phố thông minh, chính quyền số; tăng cường mối quan hệ, gắn bó mật thiết giữa Đảng và nhân dân, tạo ra sự đồng thuận để cùng xây dựng thành phố ngày càng phát triển; triển khai quản lý tốt quy hoạch của thành phố phù hợp với quy hoạch vùng, quy hoạch của toàn quốc.

Đà Nẵng tập trung triển khai tốt các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá về xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiên phong đổi mới và phát triển; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố nhanh và bền vững; thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, sớm lấy lại đà tăng trưởng kinh tế-xã hội của thành phố.

Đồng thời, thành phố Đà Nẵng đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, nhất là các nhà đầu tư chiến lược, có hàm lượng công nghệ cao; giải quyết các vấn đề xã hội phát sinh, xây dựng thành phố đáng sống; xây dựng phương án và đề xuất trung ương hướng phát triển khu vực miền Trung mà trong đó Đà Nẵng là hạt nhân phát triển.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình lưu ý Đại hội phát huy tinh thần trách nhiệm, tiến hành bầu Ban Chấp hành cùng các chức danh theo quy định mà những người được bầu thực sự là hạt nhân phát triển, đủ đức và tài để lãnh đạo hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra...

Nhiệm kỳ 2015-2020, với sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và người dân thành phố Đà Nẵng đã tập trung phát triển thành phố theo 3 hướng đột phá chiến lược kinh tế-xã hội của thành phố Đà Nẵng, quyết liệt thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh...

Đà Nẵng luôn nằm trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh của các tỉnh/thành phố (PCI); 11 năm liên tiếp dẫn đầu cả nước về chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin (ICT Index); là địa phương liên tục được xếp trong nhóm đứng đầu bảng xếp hạng cải cách hành chính.

Có thể khẳng định, kinh tế-xã hội thành phố giai đoạn 2015-2019 duy trì ổn định và phát triển tương đối toàn diện, đạt được nhiều thành tựu quan trọng; đồng thời trong năm 2020, thành phố cũng đã thực hiện tốt “nhiệm vụ kép,” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội.

Với những nỗ lực của lãnh đạo thành phố, sự đồng thuận của người dân, Đà Nẵng đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP, giá so sánh 2010) giai đoạn 2016-2019 tăng bình quân khoảng 7,5%/năm, với quy mô GRDP (giá hiện hành) năm 2019 ước đạt khoảng 110.792 tỷ đồng, gấp 1,5 lần so với năm 2015.

Các sự kiện lớn mang tầm quốc tế được thành phố đăng cai tổ chức thường xuyên, từng bước hình thành thành phố “sự kiện.”

Năm 2017, Tuần lễ Cấp cao APEC-2017 tổ chức tại Đà Nẵng, với sự tham gia của lãnh đạo 21 nền kinh tế và các doanh nghiệp hàng đầu thế giới, đã thu hút hơn 10.000 đại biểu.

Việc tổ chức thành công toàn diện Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 và các sự kiện lớn khác của thành phố trong các năm qua (Lễ hội pháo hoa quốc tế, Cuộc thi Marathon Quốc tế, Hội nghị thượng đỉnh Thành phố thông minh...) cho thấy khả năng đáp ứng các điều kiện về nhân lực, hạ tầng và sẵn sàng tổ chức các sự kiện mang tầm quốc tế của Đà Nẵng; để lại nhiều ấn tượng sâu sắc về hình ảnh thành phố Đà Nẵng năng động, thanh bình, mến khách; mở ra nhiều cơ hội mới cho đầu tư phát triển thành phố trong những năm đến.

Các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội mang đậm tính nhân văn được duy trì triển khai thực hiện, đặc biệt là những chủ trương lớn với các Chương trình “Thành phố 5 không,” “Thành phố 3 có,” “Thành phố 4 an” nhằm hướng đến các mục tiêu an sinh bền vững.

Ước đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo còn sức lao động theo chuẩn mới thành phố theo hướng tiếp cận đa chiều giảm còn 2,04% (tương ứng 6.125 hộ), giảm bình quân 1,13%/năm.

Theo kế hoạch, Đại hội diễn ra đến hết ngày 22/10./.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: TTXVN phát)
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: TTXVN phát)
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa phát biểu tại đại hội. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa phát biểu tại đại hội. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Quang cảnh phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Quang cảnh phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại đại hội. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại đại hội. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự Đại hội. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự Đại hội. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
 Quang cảnh phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Quang cảnh phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục