Khai mạc Hội chợ quốc tế về phát minh ở khu vực Trung Đông

Theo Chủ tịch Ủy ban cấp cao của Hội chợ quốc tế về phát minh ở khu vực Trung Đông, hội chợ năm nay thu hút sự tham gia của hơn 100 nhà phát minh từ 40 quốc gia trên thế giới.
Khai mạc Hội chợ quốc tế về phát minh ở khu vực Trung Đông ảnh 1Một gian hàng tại triển lãm. (Nguồn: Xinhua)

Hội chợ quốc tế lần thứ 12 về phát minh ở khu vực Trung Đông đã khai mạc ngày 16/2 tại thủ đô Kuwait City của Kuwait.

Hội chợ là sự kiện thường niên, do Ủy ban Triển lãm sáng chế quốc tế Geneva (Thụy Sĩ) và Hội Khoa học Kuwait phối hợp tổ chức.

Đây là một trong những hội chợ phát minh chuyên ngành lớn nhất ở Trung Đông, được xem là cơ hội quan trọng để các nhà phát minh trưng bày thành quả công việc của họ với cộng đồng quốc tế.

Ban tổ chức sẽ đánh giá, lựa chọn và trao phần thưởng có giá trị cho các nhà phát minh có sản phẩm đoạt giải tại hội chợ. Tất cả các nhà phát minh trên thế giới đều có thể gửi đăng ký tham gia sự kiện này.

[Những phát minh kỳ quặc nhất trên thế giới trong năm 2019]

Nếu được Ban tổ chức chấp thuận, các nhà phát minh sẽ được hỗ trợ chi phí ở, đi lại tại Kuwait, cũng như phí đăng ký tham gia hội chợ.

Theo ông Talal Jassim Al-Kharafi, Chủ tịch Ủy ban cấp cao của Hội chợ quốc tế về phát minh ở khu vực Trung Đông, hội chợ năm nay thu hút sự tham gia của hơn 100 nhà phát minh từ 40 quốc gia trên thế giới.

Hội chợ năm nay sẽ kéo dài 4 ngày. Lần đầu tiên sự kiện này được tổ chức là vào năm 2007./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục