Khai mạc Lễ hội Đồ uống Việt Nam 2013 lần thứ 4

Lễ hội Đồ uống Việt Nam 2013 lần thứ 4, diễn ra trong 2 ngày 7 và 8/9 tại Cung Thể thao Quần Ngựa, với nhiều nét mới và hấp dẫn.
Nối tiếp thành công của 3 lần tổ chức, năm nay Hiệp hội Bia-Rượu-Nước giải khát Việt Nam (VBA) đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng cho lễ khai mạc Lễ hội Đồ uống Việt Nam 2013 lần thứ 4, diễn ra trong 2 ngày 7 và 8/9 tại Cung Thể thao Quần Ngựa, với nhiều nét mới và hấp dẫn.

Lễ hội lần này thu hút sự tham gia của 14 doanh nghiệp sản xuất bia, là hội viên VBA với trên 30 gian hàng trong không gian rộng lớn. Điểm nhấn của Lễ hội là cuộc thi “Kỷ lục về uống bia nhanh nhất;” “ngày hội trình diễn trang phục PG của các hãng bia đẹp nhất;” “khỏe- khéo với bia.”

Theo Ban tổ chức, chủ đề chính của lễ hội năm nay là “Lễ hội Đồ uống Việt Nam 2013 với truyền thống văn hóa, phát triển kinh tế và hội nhập.” Đây là lễ hội được tổ chức 2 năm một lần tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh và đã trở thành thương hiệu quen thuộc của người tiêu dùng và du khách bốn phương.

Phát biểu tại  lễ khai mạc, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa cho biết Bộ Công Thương đang điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành Bia-Rượu-Nước giải khát Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn 2030 cho phù hợp với tình hình thực tế bởi hiện nay, sản lượng của ngành đã vượt con số dự kiến. Cùng với đó, Bộ cũng sẽ quản lý chặt chẽ hơn nữa về cấp phép, nếu doanh nghiệp đầu tư công suất dưới 50 triệu lít bia/năm thì không cấp phép, sau 2 năm xin giấy phép mà không triển khai sẽ rút giấy phép.

Bên cạnh những cuộc thi chung, mỗi doanh nghiệp cũng có những trò chơi riêng cùng những phần quà hấp dẫn dành cho khách hàng tham dự. Đặc biệt, khách đến với lễ hội còn được giao lưu văn hóa uống vùng miền. Tại các gian hàng còn có phần thi tài năng về các thể loại ca hát, biểu diễn, xiếc, múa, nhảy, đọc thơ, diễn kịch./.

Uyên Hương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục