Tìm ra ấn kiện bằng đá

Khai quật được một ấn kiện bằng đá ở Quảng Ngãi

Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện được một ấn kiện bằng đá khi khai quật điểm di tích khảo cổ phường Nghĩa Chánh.

Sáng 13/6, Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện việc khai quật điểm ditích khảo cổ tại phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi theo quyết định khaiquật khẩn cấp của Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Sau hai ngày khai quật, sáng 14/6, Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi đãphát hiện dưới hố khai quật có một con dấu (ấn kiện) làm bằng đá.

Trên mặt ấnkiện có khắc bốn chữ, trong đó có hai chữ kiểu chữ triện và hai chữ kiểu chữ thảo.Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành phiên âm và dịch nghĩa bốn ký tự này.

Tiến sĩ khảo cổ học Đoàn Ngọc Khôi (Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi) chobiết căn cứ vào các hiện vật đã tìm thấy, cơ quan chuyên môn đã làm sáng tỏ điểm khai quật này vốn là Dinh thờ Bà (Dinh Bà) của người Việt xưa do một sựbiến cố nào đó nên đã bị vùi lấp.

Dưới hố khai quật rộng 20m2, sâu 1,2m2, cơ quan chuyên mônđã làm phát lộ một nhóm gốm vỡ bao gồm bình vôi, chén, đĩa sứ.

Căn cứ vào màusắc, hình dáng, hoa văn của các hiện vật đã phát hiện được, có thể kết luận đâylà dòng gốm Quảng Đức (Phú Yên) và Châu Ổ (Quảng Ngãi) có từ thế kỷ 18, hưngthịnh vào thời nhà Nguyễn và đã thất truyền.

Sự có mặt của các đồ gốm sứ kể trên tại Quảng Ngãi đã thể hiện sự giao lưutrao đổi văn hóa vật chất đã có từ rất sớm trong đời sống của người Việt xưa.

Hiện công tác khai quật vẫn đang được tiếp tục./.

Đoàn Hữu Trung (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục