Khám phá thế giới động vật tại trung tâm cứu hộ đa loài lớn nhất nước

Nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng hơn 30 kilômét, Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội (tại huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội) được xem là “trung tâm cứu hộ đa loài” lớn nhất Việt Nam.
Khám phá thế giới động vật tại trung tâm cứu hộ đa loài lớn nhất nước ảnh 1Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội đang chăm sóc hơn 450 cá thể động vật hoang dã có tên trong Danh mục Sách Đỏ Việt Nam, thuộc gần 40 loài khác nhau. Trong ảnh là các cá thể rái cá đang nhìn “khách lạ.” (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Khám phá thế giới động vật tại trung tâm cứu hộ đa loài lớn nhất nước ảnh 2Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội được thành lập từ năm 1996 và được tổ chức lại vào năm 2013 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Khám phá thế giới động vật tại trung tâm cứu hộ đa loài lớn nhất nước ảnh 3Đây là một trong những đơn vị đầu tiên trên cả nước được thành lập thực hiện chức năng cứu hộ, bảo tồn, nhân nuôi sinh sản, nghiên cứu nguồn động vật hoang dã các thế hệ sau. Trong ảnh là cá thể hồng hoàng. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Khám phá thế giới động vật tại trung tâm cứu hộ đa loài lớn nhất nước ảnh 4Một số loài động vật hoang dã đặc biệt quý, hiếm, hiện đang được chăm sóc tại “trung tâm cứu hộ đa loài” lớn nhất Việt Nam như: Hổ, gấu, các loài linh trưởng, khỉ, rái cá, hồng hoàng, rùa, mèo rừng, rắn... (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Khám phá thế giới động vật tại trung tâm cứu hộ đa loài lớn nhất nước ảnh 5Hằng ngày, các cá thể động vật hoang dã được nhân viên trung tâm khám sức khỏe và cho ăn uống, thức ăn phổ biến là các loài lá, hoa quả. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Khám phá thế giới động vật tại trung tâm cứu hộ đa loài lớn nhất nước ảnh 6Nội quy khi tiếp xúc với hổ, cũng như các loài thú dữ khác tại Trung tâm. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Khám phá thế giới động vật tại trung tâm cứu hộ đa loài lớn nhất nước ảnh 7Hằng ngày, các cá thể hổ được ăn theo khẩu phần riêng, bằng các loại thịt gà, thịt bò, xương lợn, với tổng trọng lượng trên 5kg/cá thể. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Khám phá thế giới động vật tại trung tâm cứu hộ đa loài lớn nhất nước ảnh 8Cá thể hổ đang say sưa gặm xương lợn, món ăn khá ưa thích của hổ. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Khám phá thế giới động vật tại trung tâm cứu hộ đa loài lớn nhất nước ảnh 9Sau bữa ăn sáng, các cá thể động vật hoang dã được các bác sỹ thú y tới thăm, khám sức khỏe. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Khám phá thế giới động vật tại trung tâm cứu hộ đa loài lớn nhất nước ảnh 10Ngoài ra, trong mỗi "gian phòng," các nhân viên Trung tâm còn tạo “sân chơi” riêng phù hợp với sở thích của từng loài, để giúp các loài thư giãn, giảm stress. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Khám phá thế giới động vật tại trung tâm cứu hộ đa loài lớn nhất nước ảnh 11Các cá thể chim hồng hoàng thư gian sau khi đã dùng xong bữa sáng. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Khám phá thế giới động vật tại trung tâm cứu hộ đa loài lớn nhất nước ảnh 12Cá thể khỉ vui đùa cùng chiếc bánh xe máy do các nhân viên Trung tâm tự thiết kế. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Khám phá thế giới động vật tại trung tâm cứu hộ đa loài lớn nhất nước ảnh 13Một tốp các cá thể rái cá say sưa ngắm nhìn khách tới thăm. Rái cá là loài động vật thuộc nhóm 1B, nằm trong danh mục sách đỏ động vật Việt Nam. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Khám phá thế giới động vật tại trung tâm cứu hộ đa loài lớn nhất nước ảnh 14Riêng loài hổ, hiện Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội đang chăm 36 cá thể. Đây cũng là trung tâm cứu hộ hổ với số lượng cá thể lớn nhất nước. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
Khám phá thế giới động vật tại trung tâm cứu hộ đa loài lớn nhất nước ảnh 15Trong thời gian qua, Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội đã tiến hành tái thả thành công rất nhiều loài động vật hoang dã về lại môi trường tự nhiên. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục