Khám, phẫu thuật cho gần 400 trẻ hở môi khó khăn

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam sẽ tiến hành tổ chức khám và phẫu thuật cho 377 trẻ em bị hở môi, vòm miệng có hoàn cảnh khó khăn.
Trong tháng 7 và tháng 8, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam sẽ tiến hành tổ chức khám và phẫu thuật cho 377 trẻ em bị khe hở môi, vòm miệng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc một số tỉnh, thành phố trên cả nước.

Hoạt động khám và phẫu thuật trên nằm trong chương trình “Nụ cười trẻ thơ,” dưới sự tài trợ của Tổ chức Operation Smile với tổng kinh gần 870 triệu đồng.

Đợt 1 của chương trình sẽ diễn ra từ ngày 18-22/7, được tiến hành tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam-Cu Ba, Hà Nội.

Tại đây, chương trình  dự kiến sẽ phẫu thuật cho 150 ca trẻ em bị khe hở môi vòm miệng có hoàn cảnh khó khăn thuộc các tỉnh: Hải Dương, Thanh Hóa, Hà Tĩnh và  Hà Nội.

Đợt 2 của chương trình sẽ diễn ra từ ngày 8-12/8, dự kiến sẽ khám và phẫu thuật cho khoảng 100 ca trẻ em bị khe hở môi vòm miệng có hoàn cảnh khó khăn thuộc các tỉnh: Hà Nam, Hưng Yên, Nam Định, Quảng Ninh tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam-Cu Ba.

Đợt 3 dự kiến được tiến hành trong tháng 8, tại Bệnh viện Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên), sẽ phẫu thuật cho 127 ca trẻ em bị khe hở môi vòm miệng có hoàn cảnh khó khăn thuộc khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc.

Chi phí cho mỗi ca phẫu thuật khoảng 2.300.000 đồng, trong đó đã bao gồm tiền phẫu thuật, tiền ăn và tiền đi lại.

Từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2011, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã tổ chức tiến hành phẫu thuật cho 250 ca trẻ em bị khe hở môi vòm miệng có hoàn cảnh khó khăn thuộc các tỉnh, thành phố như Nghệ An, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Hưng Yên với tổng số tiền hỗ trợ là 462 triệu đồng.

Chương trình “Nụ cười trẻ thơ” của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam được thực hiện từ năm 1997 và đến năm 2010 dưới nguồn tài trợ của nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Đến nay, chương trình đã phẫu thuật cho 17.790 ca trẻ em bị khe hở môi vòm miệng có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 24,39 tỷ đồng./.
Thùy Giang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục