Khánh Hòa: Có 5.600 người mắc bệnh sốt xuất huyết

Theo Trung tâm Y tế dự phòng Khánh Hòa, hiện nay trên toàn tỉnh đã có 5.600 người mắc bệnh sốt xuất huyết - mức cao nhất cả nước.
Theo Trung tâm Y tế dự phòng Khánh Hòa, hiện nay trên toàn tỉnh đã có 5.600 người mắc bệnh sốt xuất huyết.

Là một trong những tỉnh có số lượng người mắc sốt xuất huyết cao nhất cả nước, trước tình hình trên ngành y tế Khánh Hòa khuyến cáo người dân mặc dù dịch bệnh có chiều hướng giảm trong hai tháng qua, nhưng dịch có thể kéo dài đến hết mùa mưa vào tháng 12 năm nay. Vì vậy, các biện pháp phòng chống dịch cần tiếp tục triển khai trong cộng đồng.

Theo Trung tâm Y tế dự phòng Khánh Hòa, dịch sốt xuất huyết sau khi đạt đỉnh vào tháng Bảy với 862 ca thì trong tháng Tám và tháng Chín đã giảm xuống lần lượt còn 801 và 633 ca.

Tính đến đầu tháng 10, tỉnh Khánh Hòa có 474 ổ dịch, trong đó đã có 3 ca mắc sốt xuất huyết tử vong.

Trên địa bàn tỉnh, thành phố Nha Trang vẫn là địa phương có nhiều ca mắc sốt xuất huyết nhất với gần 2.000 ca, 210 ổ dịch, 1 ca tử vong. Thị xã Ninh Hoà có trên 1.320 ca, 64 ổ dịch, 1 ca tử vong.

Trước tình hình trên, ngành y tế tỉnh Khánh Hòa cảnh báo người dân cần phối hợp với các cơ sở y tế và chính quyền địa phương diệt bọ gậy trong những vật chứa nước mưa. Bên cạnh đó, tiếp tục giám sát dịch tễ, phun hóa chất diệt muỗi, tuyên truyền phòng bệnh.../.

Nguyên Lý (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục