Khảo sát rung chấn

Khảo sát các rung chấn xảy ra tại tỉnh Quảng Nam

các nhà khoa học thuộc Viện Địa chất và Viện Vật lý địa cầu đã đến khảo sát, nghiên cứu về rung chấn xảy ra ở khu vực Trà My (Quảng Nam).
Sau những thông tin về rung chấn xảy ra trên địa bàn huyện Bắc Trà My và một phần Nam Trà My (Quảng Nam) trong thời gian vừa qua, chiều 30/11, đoàn công tác gồm các nhà khoa học thuộc Viện Địa chất và Viện Vật lý địa cầu (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã đến khu vực này để tiến hành khảo sát và nghiên cứu để sớm đưa ra kết luận cụ thể.

Đoàn kiểm tra đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Trà My để bước đầu ghi nhận phản ánh của chính quyền địa phương và đi thực địa tại vùng đập nước nhà máy Thủy điện sông Tranh 2.

Tiến sỹ Trần Tuấn Anh, Viện trưởng Viện Địa chất, thành viên đoàn kiểm tra cho biết Viện Vật lý địa cầu đã ghi nhận được nhiều rung chấn tại vùng núi huyện Bắc Trà My từ tháng 8/2011. Đến nay, có thể khẳng định đó là do động đất gây ra.

Từ ngày 1 đến 10/12, Đoàn sẽ tiến hành khảo sát toàn bộ khu vực Bắc Trà My và Nam Trà My, cố gắng xác định tìm ra vùng tâm chấn của các vụ động đất vừa qua ở đâu. Trên cơ sở đó, sẽ kiến nghị lên Viện Khoa học và Công nghệ lắp đặt các máy, trạm ghi nhận chấn động trên địa bàn, tiến hành nghiên cứu cụ thể từng nguyên nhân dẫn đến các vụ động đất.

Cùng ngày, Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Trà My đã có buổi làm việc với Ban Quản lý dự án Điện lực 3, đơn vị thi công công trình này về các nội dung liên quan.

Ông Vũ Đức Toàn, Phó Ban Quản lý dự án Thủy điện 3 cho biết, khi tiến hành xây dựng nhà máy Thủy điện sông Tranh 2 đã có nhiều chuyên đề, hội thảo nghiên cứu về hiện tượng rung chấn và hiện tượng này không phải duy nhất có ở thủy điện Sông Tranh 2. Việc khảo sát các hiện tượng rung chấn, động đất đã được Viện Vật lý địa cầu khảo sát tính toán trước khi xây dựng nhà máy.

Trong báo cáo tác động môi trường có nhắc đến chuyện này, trên căn cứ của các nhà khoa học mới tiến hành xây dựng. Đập thủy điện Sông Tranh 2 chịu được tác động của động đất cấp độ 7, mức độ 5,9 độ richter. Tuy nhiên, những cơn dư chấn vừa rồi chưa thể kết luận nguyên nhân vì tất cả phải chờ các nhà khoa học kết luận. Hiện tại dung tích hồ thủy điện Sông Tranh 2 hiện tại hơn 730 triệu m3 tương đương 730 triệu tấn.

Theo ông Đặng Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Trà My, việc rung chấn chỉ mới xảy ra khi thủy điện Sông Tranh 2 tích nước. Ngay sau những rung chấn đầu tiên, Ủy ban Nhân dân huyện đã yêu cầu Công an điều tra xem có nổ mìn phá đá, làm vàng hay không, nhưng không có vụ việc nào. Hiện tượng rung chấn đã ảnh hưởng mạnh đến tâm lý người dân nơi đây. Đề nghị các ngành chức năng sớm đưa ra kết luận cũng như biện pháp xử lý để làm yên lòng dân./.

H.Chung (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục