Khởi động hành trình vì 1 Việt Nam không dịch bệnh

Hai chuyến xe tình nguyện đầu tiên giúp đỡ trẻ em nông thôn mang tên “Hành trình Vì một Việt Nam không dịch bệnh” đã khởi hành.
Ngày 15/9, hai chuyến xe tình nguyện đầu tiên giúp đỡ trẻ em nông thôn mang tên “Hành trình Vì một Việt Nam không dịch bệnh” đã khởi hành từ Hà Nội về với các em học sinh ở xã Nhân La, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên và xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Hai chuyến xe có sự tham gia của hơn 20 bà mẹ cùng các bé từ 7 đến 14 tuổi và 30 tình nguyện viên là sinh viên của các trường đại học. Hành trình Vì một Việt Nam không dịch bệnh về với hai trường tiểu học đầu tiên của chuyến hành trình là Bảo Xuyến (Nam Định) và Nhân La (Hưng Yên). Bên cạnh hoạt động khám sức khỏe miễn phí cho học sinh toàn trường được thực hiện bởi các bác sỹ, các mẹ và bé trong đoàn còn tới từng lớp học gửi tặng các em học sinh của trường những món quà là bánh xà phòng diệt khuẩn Lifebuoy, sữa cùng bánh. Đội ngũ tình nguyện viên đã cùng hướng dẫn các em học sinh rửa tay với xà phòng bằng các tờ rơi có nội dung về 6 bước rửa tay đúng cách. Bên cạnh đó, để các em học sinh dễ dàng ghi nhớ, một bài nhảy 6 bước rửa tay vô cùng sinh động đã được đội tình nguyện tập mẫu và luyện tập cùng. Giữa tiết trời chớm thu, các mẹ và bé, các tình nguyện viên cùng các em học sinh say sưa tập bài nhảy thú vị mà hữu ích trong việc giữ gìn vệ sinh cá nhân cho trẻ em nông thôn.
Khởi động hành trình vì 1 Việt Nam không dịch bệnh ảnh 1
Cùng thực hành rửa tay đúng cách.
Kết thúc chương trình, mọi người trong đoàn đều nở nụ cười vì thấy rằng được sẻ chia là một hạnh phúc giản dị và háo hức chuẩn bị cho hành trình tiếp theo tới tỉnh Bắc Ninh (22/9) và tỉnh Bắc Giang, Hòa Bình (23/9). Nằm trong chuỗi hoạt động truyền thông “Rửa tay với xà phòng, Vì một Việt Nam không dịch bệnh,” Cục Quản lý Môi trường Y tế phối hợp với Quỹ Unilever Việt Nam - nhãn hàng Lifebuoy tổ chức hoạt động “Hành trình Vì một Việt Nam không dịch bệnh” đưa bác sỹ, cán bộ y tế về địa phương để khám sức khỏe miễn phí cho trẻ em nông thôn cũng như hướng dẫn kiến thức y tế tại 24 xã của 12 tỉnh miền Bắc. Năm chuyến xe về 5 tỉnh Nam Định, Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang và Hòa Bình từ 15/9 đến 23/9/2012 còn có sự tham gia của các cặp mẹ-con tình nguyện và thanh niên tình nguyện tham gia để chung tay giúp đỡ trẻ em nông thôn rửa tay với xà phòng đúng cách và phòng chống dịch bệnh. Song song với các chuyến xe, Cục Quản lý Môi trường Y tế cùng Quỹ Unilever Việt Nam còn triển khai hoạt động vận động người dân đóng dấu tay cam kết rửa tay với xà phòng và ủng hộ cho thông điệp “Rửa tay với xà phòng, vì một Việt Nam không dịch bệnh” được triển khai tại 6 thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang, Cần Thơ. Trong 5 năm tiếp theo 2012-2016, Quỹ Unilever Việt Nam - nhãn hàng Lifebuoy cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ tổng kinh phí lên tới 10 tỷ đồng/năm cho Bộ Y tế trong các hoạt động về nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của hành vi vệ sinh cá nhân trong việc phòng bệnh hơn chữa bệnh./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục