Khởi động lại đàm phán giữa Israel và Palestine

Sau hơn một năm gián đoạn, ngày 5/5 các cuộc hội đàm thúc đẩy thương lượng hòa bình giữa Israel và Palestine đã được khởi động lại.

Sau một thời gian nỗ lực vận động ngoại giao, ngày 5/5, Đặc phái viên Mỹ vềTrung Đông George Mitchell khởi động các cuộc hội đàm thúc đẩy thương lượng hòabình giữa Israel và Palestine.

Người phát ngôn của Thủ tướng Israel cho biết ông Mitchell đã hội đàm vớiThủ tướng Benjamin Netanyahu tại Jerusalem trong ba giờ. Văn phòng Thủ tướngIsrael cho biết cuộc hội đàm sẽ được tiếp tục trong ngày 6/5, song không công bốchi tiết.

Tại Washington, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Philip Crowley tuyên bốcuộc gặp giữa ông Mitchell và Thủ tướng Israel Netanyahu đã diễn ra "tốt đẹp vàmang tính xây dựng."

Ông Mitchell dự kiến gặp Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ngày 8/5 trướckhi rời khu vực vào ngày 9/5. Theo ông Crowley, cuộc gặp này sẽ đánh dấu sự khởiđầu các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Palestine và Israel.

Cùng ngày 5/5, Tổng thống Abbas đã tham vấn Tổng thống Ai Cập HosniMoubarrak và Quốc vương Arập Xêút Abdullah 2 về tiến trình hòa bình khu vực. Tạithủ đô Cairô của Ai Cập, Tổng thống Abba và Tổng thống Moubarra nhấn mạnh sự cầnthiết phải tạo ra bầu không khí thuận lợi để tiến hành đàm phán gián tiếp vớiIsrael.

Trong cuộc gặp Quốc vương Abdullah tại thủ đô Amman của Jordan, Tổng thốngAbbas nêu rõ đàm phán gián tiếp với Israel sẽ chỉ kéo dài bốn tháng, đồng thờitất cả các vấn đề còn bất đồng phải được đưa ra thảo luận, như quy chế choJerusalem, người tị nạn Palestine, đường biên giới và các khu định cư của Israelở Bờ Tây.

Ông Abbas cũng cho biết ngày 8/5 tới các lãnh đạo Palestine sẽ ra quyếtđịnh cuối cùng có khởi động các cuộc đàm phán hòa bình gián tiếp với Israel haykhông.

Về phần mình, Quốc vương Abdullah 2 khẳng định ủng hộ tiến trình hòa bìnhdựa trên giải pháp hai nhà nước, nhấn mạnh sự hỗ trợ của Jordan dành cho ngườiPalestine và Chính quyền Dân tộc Palestine (PNA) trong quá trình thành lập nhànước độc lập.

Đàm phán gián tiếp giữa Israel và Palestine đã bị đình hoãn ngay sau khibắt đầu hồi tháng Ba vừa qua do chính phủ của ông Netanyahu tuyên bố kế hoạchxây dựng các nhà định cư mới của người Do Thái tại Đông Jerusalem, nơi ngườiPalestine khẳng định là thủ đô của nhà nước Palestine trong tương lai.

Theo các chuyên gia phân tích, khác biệt về quan điểm giữa hai bên hiệnrất lớn, và hoạt động ngoại giao con thoi của ông Mitchell lần này sẽ được coilà thành công nếu ông thuyết phục được hai bên cùng ngồi vào một bàn đàm phán,điều mà họ đã làm trong gần hai thập kỷ trước khi đình hoãn do Israel tấn côngDải Gaza. Vòng đàm phán cuối cùng kết thúc vào tháng 1/2009./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục