Không có dấu hiệu "khủng bố" trong vụ xả súng ở Mỹ

Quân đội Mỹ chưa nhận thấy bất cứ dấu hiệu nào liên quan âm mưu "khủng bố" trong vụ xả súng tại căn cứ quân sự Fort Hood ngày 2/4.
Không có dấu hiệu "khủng bố" trong vụ xả súng ở Mỹ ảnh 1Cổng vào căn cứ quân sự Fort Hood tại bang Texas, Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Theo hãng Reuters/AP, một quan chức quốc phòng giấu tên của Mỹ cho biết quân đội nước này chưa nhận thấy bất cứ dấu hiệu nào liên quan tới một âm mưu "khủng bố" trong vụ xả súng tại một căn cứ quân sự của Mỹ ngày 2/4.

Nguồn tin nhận định: "Cho đến thời điểm này, chúng tôi chưa thấy có mối liên hệ nào với khủng bố."

Trước đó cùng ngày, giới chức thực thi pháp luật Mỹ cho biết có 4 người thiệt mạng, trong đó có cả kẻ nổ súng và ít nhất 14 người bị thương trong vụ việc trên.

Ngày 2/4, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết ông “rất đau buồn” khi lại xảy ra một vụ nổ súng khác tại căn cứ quân sự Fort Hood, nơi một sỹ quan lục quân đã giết chết 13 người trong một vụ xả súng hồi năm 2009.

Phát biểu với các phóng viên tại Chicago, nơi ông đang có chuyến công tác nhằm gây quỹ cho Đảng Dân chủ, ông Obama nói: “Chúng tôi sẽ tìm hiểu đến cùng chính xác điều gì đã xảy ra. Chúng tôi rất đau buồn khi một sự việc như vậy lại có thể xảy ra thêm lần nữa.”

Tổng thống Obama nói ông đang theo sát diễn biến tình hình và rằng các quan chức đang làm mọi điều có thể để mọi người được an toàn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục