Không còn bệnh nhân mắc COVID-19 điều trị tại Thái Bình

Đến nay, đã có 5 bệnh nhân mắc COVID-19 được điều trị và công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình gồm bệnh nhân 566, 1154, 1155, 1156 và bệnh nhân 1359.
Không còn bệnh nhân mắc COVID-19 điều trị tại Thái Bình ảnh 1Hiện không còn bệnh nhân mắc COVID-19 điều trị tại Thái Bình. (Nguồn: TTXVN/Vietnam+)

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, sau 3 lần có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, ngày 16/12, bệnh nhân 1359 được công bố khỏi bệnh.

Bệnh nhân 1359 (nam, sinh năm 1993, trú tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh) nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình từ ngày 2/12.

Ngày 19/11, bệnh nhân từ Thụy Điển nhập cảnh vào Việt Nam và được cách ly tại Trung đoàn 568 cơ sở I (xã Đông Phong, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

[Việt Nam ghi nhận 3 ca mắc COVID-19 đều là các ca nhập cảnh]

Khi gần hết thời gian cách ly tập trung 14 ngày theo quy định, ngày 2/12 kết quả mẫu bệnh phẩm của nam bệnh nhân này cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bác sỹ Nguyễn Trung Tuyến, Trưởng khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình), cho biết mặc dù được công bố khỏi bệnh nhưng bệnh nhân này có địa chỉ cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh nên để bảo đảm an toàn, bệnh nhân 1359 sẽ tiếp tục thực hiện cách ly thêm 14 ngày tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình theo quy định, thay vì cách ly tại nhà.

Như vậy đến nay, đã có 5 bệnh nhân mắc COVID-19 được điều trị và công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình gồm bệnh nhân 566, 1154, 1155, 1156 và bệnh nhân 1359.

Hiện không còn bệnh nhân mắc COVID-19 điều trị tại Thái Bình.

Đến ngày 16/12, tỉnh Thái Bình còn 191 người từ nước ngoài về đang được cách ly, theo dõi sức khỏe tại Trung đoàn 568 cơ sở I (xã Đông Phong, huyện Đông Hưng) và 33 chuyên gia nước ngoài đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại Khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (huyện Tiền Hải)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục