Không khí lạnh gây mưa vừa, mưa to và dông ở vùng núi Bắc Bộ

Dự báo ngày 6/3, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến vùng núi Đông Bắc và Việt Bắc; ngày 7/3 sẽ tiếp tục tăng cường, gây mưa ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ.
Không khí lạnh gây mưa vừa, mưa to và dông ở vùng núi Bắc Bộ ảnh 1Khả năng vùng núi Bắc Bộ sẽ có mưa do không khí lạnh, (Nguồn: Hương Thu/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 6/3, bộ phận không khí lạnh vẫn đang nén rãnh áp thấp dịch chuyển dần xuống phía Nam.

Dự báo ngày 6/3, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến vùng núi Đông Bắc và Việt Bắc; ngày 7/3 sẽ tiếp tục tăng cường và ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, trong 2 ngày 6 và 7/3 ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong đêm 6/3 và ngày 7/3 có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Từ ngày 6/3 ở vùng núi Bắc Bộ trời trở lạnh; ngày 7/3 ở Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời trở lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Từ ngày 6/3 đến đêm 7/3, ở các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Từ ngày 6/3, Bắc vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động.

Dự báo chi tiết cho các vùng ngày và đêm 6/3: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Đêm trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; cao nhất 26-29 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

[Đêm 5/3, không khí lạnh gây mưa dông rải rác ở vùng núi phía Bắc]

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Vùng núi trời lạnh, có nơi trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-98%.Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, vùng núi 14-17 độ C; cao nhất 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa, mưa rào. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Độ ẩm 70-96%. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, cao nhất 23-26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc đêm nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 50-97%. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, phía Nam 21-24 độ C; cao nhất 29-32 độ C; riêng vùng núi 32-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông cấp 2-3. Độ ẩm 35-93%. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; cao nhất 31-34 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, đêm không mưa. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm 40-95%. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 31-34 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục