
Thời tiết nguy hiểm từ nay đến cuối năm: Đề phòng bão, mưa lớn diện rộng
Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo trong 3 tháng tới, có khoảng 6,8 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông; trong đó khoảng 2,8 cơn đổ bộ vào đất liền.
Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo trong 3 tháng tới, có khoảng 6,8 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông; trong đó khoảng 2,8 cơn đổ bộ vào đất liền.
Với dữ liệu quan trắc hiện nay, cơ quan khí tượng dự báo đợt không khí lạnh có cường độ yếu trên, có thể còn ảnh hưởng tới khu vực Bắc Bộ đến hết tháng 5/2025.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời mát, vùng núi phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 19 độ C.
Nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm vẫn tiếp tục xảy ra ở các khu vực như mưa dông, mưa lớn kèm lốc, sét, mưa đá, trong đó tỉnh Hà Tĩnh có mưa rất lớn...; trên biển gió giật mạnh cấp 6-7, sóng cao.
Trong ngày 24/5, khu vực Việt Bắc, Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Nam Sơn La và Hòa Bình có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi trên 80mm.
Mưa dông đã làm 35 nhà dân bị tốc mái, sạt lở đất vào nhà (huyện Bảo Yên 26 nhà, Văn Bàn 8 nhà và Mường Khương 1 nhà), trong đó có 9 nhà bị tốc mái từ 70% đến 100%.
Theo dự báo, khu vực Hà Nội trời mát, không mưa; trong khi khu vực Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to.
Chính quyền và người dân cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện và vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ).
Chiều và đêm 10/5, không khí lạnh sẽ tăng cường mạnh hơn, lan rộng ra các nơi khác thuộc Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và phần lớn khu vực Tây Bắc Bộ; sau đó tiếp tục tác động đến Trung Trung Bộ.
Từ đêm 10/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát, vùng núi Bắc Bộ có nơi trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 20-23 độ C.
Ảnh hưởng của không khí lạnh sẽ làm giảm tình trạng nắng nóng ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và nền nhiệt ở các khu vực này cũng giảm xuống, dao động khoảng từ 27-29 độ C.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên chiều tối và đêm 28/4, ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, đồng bằng Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa-Quảng Bình có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày 28/4, phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát; vùng núi Bắc Bộ có nơi trời lạnh (nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-23 độ C, vùng núi cao dưới 18 độ C).
Dự báo từ tháng 5-10/2025, trên cả nước sẽ xảy ra nhiều hiện tượng thời tiết nguy hiểm như nắng nóng, mưa lớn và dông, lốc, sét có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sinh hoạt, sức khỏe cộng đồng.
Theo dự báo, khu vực Bắc Bộ trời rét vào sáng và đêm với nền nhiệt ở vùng núi cao có nơi dưới 14 độ C, trong khi các khu vực các có mưa dông.
Các đợt không khí lạnh vào cuối tháng 4 thường có cường độ yếu, chỉ gây ra lạnh về đêm và sáng ở Bắc Bộ, Không khí lạnh xuất hiện trong tháng 4 phù hợp với quy luật thời tiết
Theo dự báo, ngày và đêm 13/4, không khí lạnh ảnh hưởng tới hầu hết Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một phần Trung Trung Bộ kể từ sáng nay.
Sáng 13/4, miền Bắc đón không khí lạnh mạnh, hình thái thời tiết này cũng khiến chất lượng không khí ở khu vực phía Bắc thay đổi đáng kể, tốt hơn nhiều so với những ngày oi nóng trước đó.
Theo dự báo, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh ở Bắc Bộ phổ biến từ 16-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến 17-20 độ C.
Từ trưa, chiều ngày 12/4, không khí lạnh ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó lan sang Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Bắc Trung Trung Bộ nên từ đêm 12/4, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh.