Khung cảnh hoa ô môi nhuộm hồng cả miền quê yên bình ở An Giang

Hoa ô môi được ví như “hoa anh đào miền Tây,” gắn liền với bao thế hệ người dân miền Tây Nam Bộ. Hoa được trồng nhiều nhất ở vùng Phú Tân, Long Xuyên và Thoại Sơn của tỉnh An Giang.
Khung cảnh hoa ô môi nhuộm hồng cả miền quê yên bình ở An Giang ảnh 1Con đường quê ở huyện Phú tân được tô điểm sắc hồng hoa ô môi. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)
Khung cảnh hoa ô môi nhuộm hồng cả miền quê yên bình ở An Giang ảnh 2Hoa tàn hình thành trái ô môi hình trụ dẹt dài 40-60cm, hơi cong, đường kính 3-4cm, gắn bó với tuổi thơ của bao thế hệ người miền Tây. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)
Khung cảnh hoa ô môi nhuộm hồng cả miền quê yên bình ở An Giang ảnh 3Vẻ đẹp dịu dàng của hoa ô môi. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)
Khung cảnh hoa ô môi nhuộm hồng cả miền quê yên bình ở An Giang ảnh 4Trái ô môi gắn liền với tuổi thơ của người dân miền Tây. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)
Khung cảnh hoa ô môi nhuộm hồng cả miền quê yên bình ở An Giang ảnh 5Hoa ô môi nở bên bến sông ở xã Phú Bình, huyện Phú Tân. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)
Khung cảnh hoa ô môi nhuộm hồng cả miền quê yên bình ở An Giang ảnh 6Hoa ô môi nở bên bến sông ở xã Phú Bình, huyện Phú Tân. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)
Khung cảnh hoa ô môi nhuộm hồng cả miền quê yên bình ở An Giang ảnh 7Vẻ đẹp dịu dàng của hoa ô môi nhìn từ xa. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)
Khung cảnh hoa ô môi nhuộm hồng cả miền quê yên bình ở An Giang ảnh 8Hoa ô môi mang vẻ đẹp dịu dàng. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)
Khung cảnh hoa ô môi nhuộm hồng cả miền quê yên bình ở An Giang ảnh 9Hoa ô môi nở bên bến sông ở xã Phú Bình, huyện Phú Tân. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục