Khủng hoảng thách thức thành tựu về dân số

Bộ Y tế cam kết tiếp tục duy trì những quan tâm và tăng đầu tư để ứng phó hiệu quả hơn trước những tác động của khủng hoảng kinh tế tới sức khỏe con người. 
Bộ Y tế cam kết tiếp tục duy trì những quan tâm và tăng đầu tư nâng cao vị thế của người phụ nữ để phát huy tốt những kết quả đã đạt được về dân số kế hoạch hóa gia đình, ứng phó hiệu quả hơn trước những tác động của khủng hoảng kinh tế tới sức khỏe con người. 

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Bá Thủy khẳng định điều này tại buổi họp báo về những hoạt động hưởng ứng Ngày Dân số thế giới 11/7, tổ chức tại Hà Nội và cho hay trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam giai đoạn 2006-2010, tỷ suất chết bà mẹ được đặt mục tiêu giảm xuống còn 60/100.000 ca sinh sống vào năm 2010.  

Theo số liệu thống kê, tỷ suất bình quân năm 2008 là 75/100.000 ca sinh sống. Con số này được cho là cao hơn ở các vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu và vùng xa. Trong Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ mà Việt Nam đã cam kết, tỷ suất này sẽ được giảm khoảng 75% vào năm 2015.

Trong nhiều năm qua, nhờ việc triển khai nhiều chính sách quan trọng trong lĩnh vực dân số kế hoạch hoá gia đình, quy mô gia đình ít con ngày càng rộng rãi, số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đã đạt mức sinh thay thế, góp phần giảm bớt sức ép về gia tăng dân số đối với phát triển kinh tế xã hội.  

Tuy nhiên, khủng hoảng kinh tế đang tạo ra thách thức đối với Việt Nam trong việc duy trì kết quả đã đạt được, tỷ lệ chết bà mẹ đang gia tăng, đặc biệt ở các vùng sâu, vùng xa và vùng có nhiều khó khăn trong thời gian gần đây, Thứ trưởng Nguyễn Bá Thủy thừa nhận. 

Hơn thế, thách thức hiện nay còn là quy mô dân số Việt Nam lớn, khoảng 86,5 triệu người, là nước đông dân thứ 13 trên thế giới, mức sinh đã giảm nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ thiếu bền vững, mật độ dân số cao, tới 257/km2, gấp 6 lần mức trung bình thế giới, tỷ số giới tính khi sinh vượt mức bình thường với 112năm/100 nữ.  

Về con người, chỉ số phát triển con người (HDI) đã từng bước cải thiện nhưng vẫn ở mức thấp, đứng thứ 105/177 nước trên thế giới; tỷ lệ suy dinh dưỡng  trẻ em lớn; tình trạng dịch bệnh, nhất là nhiễm khuẩn đường sinh sản, các bệnh lây qua đường tình dục và nhiễm HIV/AIDS còn cao; tư tưởng thích đông con và phải có con trai để nỗi dõi tông đường còn rất nặng nề trong nhiều gia đình.

Cũng phát biểu tại buổi họp báo, ông Bruce Campel, Đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA), ghi nhận Việt Nam đã có nhiều tiến bộ trong chăm sóc sức khỏe sinh sản, thực hiện kế hoạch hoá gia đình và cho rằng những kết quả này có được là nhờ sự nỗ lực chung của Chính phủ và các đối tác phát triển. “Chính sách chăm sóc y tế miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi đã minh chứng cho sự cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam trong việc cải thiện sức khỏe bà mẹ và trẻ em”, ông nhận xét.  

Chủ đề của Ngày Dân số Thế giới năm nay là “Đối phó với khủng hoảng kinh tế: Đầu tư cho phụ nữ là sự lựa chọn sáng suốt”. Vì lẽ đó, vị đại diện Liên hợp quốc này cảnh báo cần rút kinh nghiệm từ các cuộc khủng hoảng trước đây ở các quốc gia khác là khi đã giảm đầu tư vào y tế thì sẽ mất nhiều thời gian và nguồn lực để khôi phục và quay trở lại mức chuẩn về y tế trước thời điểm khủng khoảng. Ông nhấn mạnh “chúng ta không thể cho phép điều này xảy ra tại Việt Nam”./.

(Ngọc Dung/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục