Sau cột mốc lịch sử chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, Malawi và Việt Nam có rất nhiều tiềm năng hợp tác và kinh nghiệm quý báu có thể chia sẻ cùng nhau vì lợi ích của nhân dân hai nước.
Được tin vụ tai nạn máy bay khiến Phó Tổng thống Malawi Saulos Chilima và các nạn nhân khác thiệt mạng, ngày 12/6, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chia buồn đến Tổng thống Lazarus Chakwera.
Lực lượng tìm kiếm và cứu nạn Malawi đã tìm thấy mảnh vỡ của chiếc máy bay chở Phó Tổng thống nước này Saulos Chilima, 1 ngày sau khi chiếc máy bay bị mất tích do thời tiết xấu.
Tư lệnh Lực lượng phòng vệ Malawi cho biết, công tác tìm kiếm máy bay chở Phó Tổng thống Saulos Klaus Chilima đang gặp khó khăn do rừng rậm và điều kiện thời tiết nhiều sương mù.
Văn phòng Tổng thống và Nội các Malawi tuyên bố: “Mọi nỗ lực của các cơ quan hàng không nhằm liên lạc với chiếc máy bay kể từ khi nó tắt radar cho đến nay đều thất bại.”
Chủ tịch AfDB cho biết mặc dù châu Phi đóng góp rất ít vào lượng khí thải toàn cầu, từ 3-4%, nhưng đang phải hứng chịu gánh nặng không cân xứng về những thảm họa suy thoái môi trường.
Hội nghị Dân số châu Phi 9 quy tụ các nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách và các bên liên quan khắp châu Phi nhằm chia sẻ, tìm giải pháp giải quyết các thách thức phát sinh từ biến động dân số.
El Niño đã gây ra đợt khô hạn ở miền Nam châu Phi, làm giảm ít nhất 1/5 sản lượng ngô của Nam Phi và khiến các nước Malawi, Zambia và Zimbabwe phải tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia do mất mùa.
Báo cáo mới nhất của Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại châu Phi (AFRO) cho biết dịch tả bùng phát ở châu lục đã ảnh hưởng đến 18 quốc gia trong hai năm qua.
Từ giữa tháng 11/2023 đến tháng Hai vừa qua, các vùng trồng trọt chính ở Malawi, Mozambique, Namibia, Zambia và Zimbabwe chỉ nhận được 80% lượng mưa so với mức trung bình.
Tính đến tối 21/3 (giờ địa phương), lực lượng chức năng đã tìm thấy 507 thi thể nạn nhân, trong khi số người mất tích đã tăng từ 427 người lên 537 người, số người bị thương là 1.332 người.
Bão Freddy đã trút lượng mưa tương đương lượng mưa 6 tháng chỉ trong vòng 6 ngày ở khu vực miền Nam Malawi, gây thiệt hại nghiêm trọng đối với cơ sở hạ tầng cũng như đất nông nghiệp của quốc gia này.
Số người thiệt mạng tại Malawi do bão Freddy tăng khi lực lượng cứu hộ phát hiện thêm nhiều thi thể nạn nhân trong khi cơ hội tìm thấy người sống sót giảm dần.
Tính đến ngày 15/3, con bão Freddy đổ vào Malawi đã khiến 225 người thiệt mạng, hơn 700 người bị thương và 41 người mất tích, các con số này được dự đoán sẽ còn tiếp tục tăng trong vài ngày tới.
Giới chức Malawi cho biết hiện có 584 người bị thương, 37 người vẫn mất tích trong khi mưa lớn tiếp tục trút xuống và dự kiến con số thương vong sẽ tiếp tục tăng lên trong những ngày tới.
Quan chức thuộc Bộ Quản lý và ứng phó thảm họa Malawi cho biết bão nhiệt đới Freddy đã gây ảnh hưởng nặng nề tại 10 khu vực, cướp đi sinh mạng của 99 người ở Malawi.
Hàng chục người đã thiệt mạng và mất tích tại Malawi, Mozambique và Madagascar sau khi bão nhiệt đới Freddy gây mưa lớn, làm ngập lụt, lở đất và sập nhà cửa ở nhiều nơi.
Theo quan chức WHO, trong số 129.295 ca mắc bệnh tả được ghi nhận tại 12 quốc gia châu Phi tính đến ngày 5/3, Malawi chiếm gần 50% (cụ thể là 51.287 bệnh nhân) - cao nhất tại châu lục.
Bộ trưởng Y tế Nam Phi cho biết ca tử vong do bệnh tả là một bệnh nhân nam 24 tuổi, sống tại thị trấn Benoni ở ngoại ô thành phố Johannesburg, trước đó không đi du lịch trong hoặc ngoài nước.
Bộ trưởng Y tế Malawi cho biết đã có 1.002 người tử vong do dịch tả trong khi số ca mắc bệnh đã tăng lên hơn 30.600 người và hầu hết các trường hợp tử vong ghi nhận ở Lilongwe và Blantyre.
Vùng lãnh thổ Hong Kong (Trung Quốc) và 10 nước gồm Nam Phi, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Leshoto, Mozambique, Eswatini, Malawi, Angola và Zambia bị ngừng nhập cảnh nhằm ngăn chặn biến thể Omicron.
Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, lãnh đạo nhiều quốc gia đã có Điện và Thư mừng gửi Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.
Đang hoạt động tại Malawi và Kenya, công ty 14Trees có thể xây dựng một ngôi nhà bằng công nghệ in 3D chỉ trong 12 giờ với chi phí chưa đến 10.000 USD.
Lời kêu gọi trên được đưa ra sau khi Malawi và Nam Sudan cho biết sẽ tiêu hủy hơn 75.000 liều vaccine của AstraZeneca do lô vaccine này đã hết hạn sử dụng từ ngày 13/4.
Cùng với lệnh giới nghiêm từ 16 giờ chiều hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau, Tunisia quyết định áp dụng phong tỏa trên quy mô toàn quốc trong thời gian bốn ngày, từ ngày 14-17/1.
Bộ trưởng Giao thông và Các công trình công cộng Sidik Mia và Bộ trưởng Chính quyền địa phương Lingson Berekanyama đều đã tử vong do COVID-19, sau khi được xác nhận mắc bệnh vào tuần trước.
Thủ lĩnh phe đối lập ở Malawi, ông Lazarus Chakwera, 65 tuổi, giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử ngày 23/6 với 2,6 triệu phiếu trong tổng số 4,4 triệu phiếu bầu (chiếm 58,57%).
Ngày 27/6, Tổng thống Malawi Peter Mutharika cho rằng cuộc bỏ phiếu lại của cuộc tổng tuyển cử diễn ra trong tuần qua đã thất bại do có nhiều dấu hiệu bất thường.
Tòa án thành phố Kuala Lumpur đã tuyên trắng án đối với ông Aman, cựu Thủ hiến bang Sabah, sau khi các công tố viên rút lại tất cả 46 cáo buộc hối lộ và rửa tiền.
Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh quốc gia Libya cho biết đã ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong vì virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Chuyến "hành hương" về quê hương mới của các cá thể tế giác đen bắt đầu từ hôm 11/11 và được đánh giá là một trong những chiến dịch vận chuyển tê giác đen quốc tế lớn nhất từ trước đến nay.